Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2024), sáng 30.8, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng... cùng dự lễ viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Suốt 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo tiếng gọi của Người, vang vọng Lời thề độc lập, với tư tưởng bất hủ “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường 79 năm qua, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta; của các bậc tiền bối đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu, tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Các đại biểu, tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông

Tiếp đó, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng văn hóa Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, chứa đựng những nội dung hết sức sâu sắc và phong phú, bao quát trên rất nhiều lĩnh vực cơ bản của cách mạng Việt Nam; thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, sắc sảo và một tình cảm thiết tha, tấm lòng hết mình vì nước, vì dân của Người.

Tiếp tục tổ chức Lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024 và tiếp tục tổ chức lễ viếng từ ngày 13.8.2024.

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Càng nhiều tuổi, người Việt sẽ càng yêu nhạc cách mạng"

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7", NSƯT Việt Hoàn đã có những góc nhìn về sức sống của dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng trong thời đại hiện nay.

Cận cảnh nhà cổ Huỳnh Kỳ tròn 100 tuổi ở Trà Vinh

Tạ Quang - Yến Phương |

Trà Vinh - Nhà cổ Huỳnh Kỳ được hoàn thành vào năm 1924 theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp do nhóm thợ ở Sài Gòn, Huế và tại địa phương xây dựng.

Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi thu tiền sai quy định?

Bảo Hân |

Chưa ký hợp đồng, nhưng Công ty Cổ phần Nhân lực Tadashi đã thu hơn 52 triệu đồng của người trúng tuyển đơn hàng làm việc tại Nhật Bản.

Người dân sống gần bãi Nam Sơn phải được bồi thường về đất

Nhóm PV |

Luật sư cho rằng, UBND huyện Sóc Sơn cần căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp để phê duyệt phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân Nam Sơn.

Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi xuyên lễ 2.9 ở TPHCM

Ngọc Ánh - Thanh Chân |

Trong ngày đầu TPHCM triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi, nhiều phụ huynh đưa trẻ đến tiêm ở các trạm y tế. Chiến dịch được tổ chức xuyên lễ 2.9.

Xây dựng văn hóa Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, chứa đựng những nội dung hết sức sâu sắc và phong phú, bao quát trên rất nhiều lĩnh vực cơ bản của cách mạng Việt Nam; thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, sắc sảo và một tình cảm thiết tha, tấm lòng hết mình vì nước, vì dân của Người.

Tiếp tục tổ chức Lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024 và tiếp tục tổ chức lễ viếng từ ngày 13.8.2024.

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.