Phát huy nguồn nhân lực làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nhóm PV |

Sáng 9.8, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Phát huy nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Dự Hội thảo có ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bà Phan Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động; ông Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Nhóm PV.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Nhóm PV.
F
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh: Nhóm PV

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp xác định đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương quan niệm rằng đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài vừa nâng cao tay nghề, thu nhập đồng thời cũng là cơ hội để trau dồi kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc để tiếp tục phát huy sau khi trở về nước.

"Việc tổ chức Hội thảo với mong muốn đại biểu đến từ các tỉnh khu vực ĐBSCL, các chuyên gia trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài chia sẻ, trao đổi, thảo luận những thông tin hữu ích nhằm phát huy hơn nữa nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài" - ông Nghĩa nói.

Thống kê 10 năm (từ 2014 - 2024) của Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh đã đưa hơn 15.400 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tập trung nhiều nhất là thị trường Nhật Bản. Qua khảo sát 1.107 lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về tỉnh, có 43 lao động khởi nghiệp mở cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán.

f
NLĐ tìm hiểu làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trung tâm DVVL cung cấp.
g
Đồng Tháp chuẩn bị nhân lực đi làm việc ở Nhật Bản theo hợp đồng. Ảnh: Phong Linh

Từng tham gia làm việc ở Nhật Bản 5 năm và về nước tham gia giảng dạy tại Công ty TNHH Sen Đại Dương, anh Hồ Huỳnh Thi (1993, huyện Lấp Vò) chia sẻ kinh nghiệm: "NLĐ phải xác định mục tiêu rõ ràng cho bản thân và quyết tâm thực hiện dù trong hoàn cảnh nào, phải luôn suy nghĩ thời gian tìm cơ hội khởi nghiệp của bản thân từ kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài".

Phát huy công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phát triển trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ông Phạm Việt Công - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường quản lý nhà nước.

"Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ và khai thác, sử dụng nguồn thu nhập và kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trở về địa phương" - ông Công thông tin thêm.

NLĐ Đồng Tháp xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Trung tâm DVVL Đồng Tháp cung cấp.
NLĐ Đồng Tháp xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Trung tâm DVVL Đồng Tháp cung cấp.
NLĐ từng đi làm việc ở nước ngoài phấn khởi cùng gia đình. Ảnh: Phong Linh.
NLĐ (bìa trái) trở về nước và có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình. Ảnh: Phong Linh.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia sẽ tiếp tục thảo luận, tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chính sách đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho NLĐ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Cô Thắm về làng" nhờ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về, "cô Thắm" không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn nuôi các em đi học...

Đồng Tháp - từ khuất nẻo thành vạn nẻo

Lục Tùng - Phong Linh |

Từ địa phương khuất nẻo, Đồng Tháp đã trở thành điểm đến mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước săn tìm nguồn lao động chất lượng cao.

Dự báo nhu cầu nhân lực của xã hội để lựa chọn ngành nghề

Trần Hạnh |

Chọn ngành, chọn trường là vấn đề gây khó với nhiều học sinh và phụ huynh bởi ai cũng kỳ vọng, sau khi ra trường sẽ có cơ hội việc làm rộng mở và nhận về mức lương hấp dẫn.

Diễn viên Anh Đào: Tôi từng nản, muốn bỏ nghề vì quá nghèo

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Lao Động, diễn viên Anh Đào chia sẻ, cô từng có ý định muốn bỏ nghề diễn viên vì quá nghèo và vất vả.

Lý do Bộ Công an đề xuất để lại tiền phạt vi phạm giao thông

Xuyên Đông |

Bộ Công an đang đề xuất quy định để lại tiền thu được từ xử phạt vi phạm giao thông.

Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi Ukraina đột kích Nga

Thanh Hà |

Giao tranh dữ dội gần thị trấn Sudzha của Nga làm dấy lên lo ngại khí đốt Nga trung chuyển qua Ukraina cho châu Âu bị dừng đột ngột.

Cận cảnh nửa quả đồi vùi lấp homestay ở Tà Xùa

Khánh Linh |

Sơn La - Một homestay không phép ở Tà Xùa bị nửa quả đồi vùi lấp trong đêm đã khiến gia đình 3 người thương vong.

Chia sẻ thuốc quý hiếm cứu bệnh nhân nghi ngộ độc hoá chất

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 1 kịp thời hỗ trợ thuốc quý hiếm cho Bệnh viện Trưng Vương để cứu sống người lao động bị ngộ độc nặng.

"Cô Thắm về làng" nhờ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về, "cô Thắm" không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn nuôi các em đi học...

Đồng Tháp - từ khuất nẻo thành vạn nẻo

Lục Tùng - Phong Linh |

Từ địa phương khuất nẻo, Đồng Tháp đã trở thành điểm đến mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước săn tìm nguồn lao động chất lượng cao.

Dự báo nhu cầu nhân lực của xã hội để lựa chọn ngành nghề

Trần Hạnh |

Chọn ngành, chọn trường là vấn đề gây khó với nhiều học sinh và phụ huynh bởi ai cũng kỳ vọng, sau khi ra trường sẽ có cơ hội việc làm rộng mở và nhận về mức lương hấp dẫn.