Lắng nghe ý kiến công nhân Quảng Ninh trước thềm kỳ họp Quốc hội khóa XV

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 13.5, tại TP. Hạ Long, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 22.5 đến hết ngày 23.6 và chia làm 2 đợt.

Đây là kỳ họp giữa năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật; 2 nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án Luật.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cho ý kiến đầu tư một số dự án cụ thể; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV; chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm; công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đoàn Hưng
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đoàn Hưng

Đại biểu cũng thông tin tới cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh từ sau Kỳ họp thứ 4 đến trước Kỳ họp thứ 5; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Cử tri là công nhân chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Quảng Ninh, KCN Đông Mai phát biểu ý kiến. Ảnh: Đoàn Hưng
Cử tri là công nhân chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Quảng Ninh, KCN Đông Mai phát biểu ý kiến. Ảnh: Đoàn Hưng

Cử tri là công nhân, người lao động đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và kiến nghị các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, như: giảm giờ làm (tiêu chuẩn) cho công nhân xuống còn 40 - 44 giờ/ tuần để giúp công nhân, người lao động cân bằng giữa công việc và gia đình.

Nghiên cứu để có quy định ăn ca là một chế độ của người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật và có sự thống nhất về mức ăn ca giữa các doanh nghiệp.

Đề nghị Chính phủ thực hiện tăng mức tiền lương tối thiểu vùng hàng năm; có thêm chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người lao động tỉnh ngoài; xây dựng thêm nhà trẻ tại khu công nghiệp; mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp đối với trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, đồng thời tăng thêm thời gian được hưởng trợ cấp là 12 tháng.

Đoàn ĐBQH đã trao 100 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn ĐBQH đã trao 100 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn Hưng

Buổi tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2023 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân lao động trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH đã trao 100 phần quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

Niềm vui trong Tháng công nhân tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trong Tháng công nhân này, cùng với tổ chức công đoàn các cấp, LĐLĐ thị xã Quảng Yên đã và đang triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, đem lại niềm vui cho mỗi người lao động.

Quảng Ninh: Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tiết kiệm thời gian, nhân công vận chuyển, từ đó làm lợi cho công ty 300 triệu đồng/năm. Đó là “lợi nhuận” mà sáng kiến cải tiến giá cuốn ra dây thép đen của anh Hà Đình Bòng, quản lý phân xưởng dây cây thép đen, công ty CP Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát, thị xã Quảng Yên mang lại.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 14.5: Judo có thêm huy chương vàng

NHÓM PV |

Thể thao Việt Nam sẽ chạm mốc chỉ tiêu tối thiểu số huy chương vàng SEA Games 32 trong ngày hôm nay (14.5).

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 14.5 đến 24.5 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.5 - 24.5.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

TPHCM có đủ vật liệu và mặt bằng khởi công Vành đai 3 trong tháng 6

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án Vành đai 3 sẽ kịp tiến độ khởi công tháng 6 tới khi nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.

Doanh nghiệp rao bán tài sản trên đất vàng để cầm cự

Thu Giang |

Thị trường ảm đạm, khó khăn kéo dài khiến hàng loạt doanh nghiệp phải rao bán tài sản trên những khu đất vàng để tồn tại.

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

Niềm vui trong Tháng công nhân tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trong Tháng công nhân này, cùng với tổ chức công đoàn các cấp, LĐLĐ thị xã Quảng Yên đã và đang triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, đem lại niềm vui cho mỗi người lao động.

Quảng Ninh: Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tiết kiệm thời gian, nhân công vận chuyển, từ đó làm lợi cho công ty 300 triệu đồng/năm. Đó là “lợi nhuận” mà sáng kiến cải tiến giá cuốn ra dây thép đen của anh Hà Đình Bòng, quản lý phân xưởng dây cây thép đen, công ty CP Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát, thị xã Quảng Yên mang lại.