Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

Theo TKV, hiện tập đoàn này đang đẩy nhanh tiến độ xin phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể của tập đoàn, trong đó tập trung vào việc hợp nhất Công ty CP Than Cọc 6 với Công ty CP Than Đèo Nai.

Việc sáp nhập 2 mỏ than này đã được TKV lên kế hoạch từ lâu, bởi đây đều là các mỏ khai thác than lộ thiên và giáp ranh nhau, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác khi các khai trường ngày một xuống sâu và khó khăn hơn; đồng thời tiếp tục công tác tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Mỏ than Cọc 6 hiện được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á vẫn còn được khai thác và là mỏ than lộ thiên gặp nhiều khó khăn nhất của TKV.

Hiện, mức khai thác đã xuống tới -300m, điều kiện khai thác vô cùng khó khăn với diện khai thác ngày càng hẹp, trong khi việc xử lý lượng nước và bùn khổng lồ dưới đáy moong sâu để nền moong sạch, phục vụ cho việc mở vỉa khai thác than cực kỳ vất vả, tốn kém. Trung bình mỗi tháng, đơn vị xử lý 0,8-1 triệu m3 bùn.

Trụ sở Công ty CP Than Đèo Nai, TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trụ sở Công ty CP Than Đèo Nai, TP.Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công ty CP Than Cọc 6 hiện có hơn 2.000 cán bộ, công nhân, lao động. Năm 2023, công ty này được TKV giao kế hoạch sản xuất 1,51 triệu tấn than nguyên khai.

Trong khi đó, Công ty CP Than Đèo Nai hiện có hơn 1.800 cán bộ, công nhân, lao động và luôn duy trì đạt sản lượng hơn 2,2 triệu tấn than nguyên khai/năm.

Hiện, ở vùng than Cẩm Phả, TKV cũng đã sáp nhập thành công 2 mỏ than lộ thiên có ranh giới gần nhau là Công ty CP Than Cao Sơn và Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài để trở thành Công ty CP Than Cao Sơn.

Ngoài ra, thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020, TKV cũng đã hoàn thành sáp nhập Công ty Than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí, Công ty Kho vận Hòn Gai vào Công ty Tuyển than Hòn Gai; Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II hợp nhất thành Công ty Xây lắp mỏ…

Theo báo cáo của Ban kế hoạch TKV, trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn tập đoàn sản xuất được trên 13,4 triệu tấn than nguyên khai - bằng 34,3% kế hoạch năm; tiêu thụ 15,9 triệu tấn - bằng 34% kế hoạch; bốc xúc 39,5 triệu m3 đất đá - đạt 25% kế hoạch, đào 85.834 mét lò - đạt 31% kế hoạch.

Ngoài than, các nhà máy nhiệt điện của TKV còn sản xuất được 3,03 tỉ kWh – đạt 32% kế hoạch năm.

Doanh thu toàn tập đoàn 4 tháng đạt trên 55.000 tỉ đồng - bằng 32,6% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận dự kiến 1.300 tỉ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, TKV đã nộp ngân sách nhà nước trên 13.000 tỉ đồng; duy trì ổn định việc làm, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân 15,7 triệu đồng/người/tháng. Triển khai nhiệm vụ tháng 5, TKV đặt mục tiêu sản xuất trên 3,37 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ trên 4,6 triệu tấn; bốc xúc trên 13 triệu m3 đất đá; đào trên 22.000 mét lò.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chưa có giấy phép mới, mỏ than lớn nhất Quảng Ninh chỉ còn hơn 100.000 tấn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như Lao Động đã thông tin, mỏ than lộ thiên lớn nhất Quảng Ninh của Công ty CP Than Cao Sơn ở TP.Cẩm Phả sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 4 này trong khi giấy phép mới xin từ lâu nhưng chưa được cấp vì vướng thủ tục. Những ngày gần đây, các đơn vị liên quan hối hả vào cuộc, nhưng thời gian không còn nhiều.

Xây sân golf trên các mỏ than lộ thiên sau hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại các mỏ than lộ thiên sau khi hết giấy phép khai thác và được hoàn nguyên, sẽ được tính toán để xây dựng các công viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, khu đô thị và đặc biệt là sân golf.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Cận cảnh mỏ than lộ thiên thứ 2 giữa TP Hạ Long vừa được đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long chính thức đóng cửa hoạt động từ 31.12.2022. Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 ở trung tâm TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng 2 năm qua.

Người lao động mua chênh giá nhà ở xã hội là mất đi tính nhân văn

Vương Trần |

Do nguồn cung quá ít trong khi nhu cầu cao, nhiều người lao động khá vất vả mới kiếm được suất mua nhà ở xã hội. Từ đó, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi lợi dụng việc này để kiếm tiền chênh lệch từ người muốn mua nhà ở xã hội. Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có sự giám sát để đảm bảo chính sách nhân văn này đến đúng đối tượng.

Sự nghiệp, cát xê chục triệu USD của Johnny Depp sau thắng kiện Amber Heard

DI PY |

Johnny Depp làm đại diện cho nước hoa Sauvage của Dior với cát-xê lên đến 20 triệu USD (khoảng hơn 469 tỉ đồng).

NSƯT Thanh Quý: Thực tế ở khu chợ Long Biên khổ cực gấp nhiều lần trên phim

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được tiết lộ phía sau những hình ảnh trên giờ vàng của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Bên trong Ngôi làng Châu Âu giữa lòng Hà Nội

Chí Long |

Sự kiện Ngôi làng Châu Âu diễn ra đến 15.5.2023 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đem đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc.

Chưa có giấy phép mới, mỏ than lớn nhất Quảng Ninh chỉ còn hơn 100.000 tấn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Như Lao Động đã thông tin, mỏ than lộ thiên lớn nhất Quảng Ninh của Công ty CP Than Cao Sơn ở TP.Cẩm Phả sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 4 này trong khi giấy phép mới xin từ lâu nhưng chưa được cấp vì vướng thủ tục. Những ngày gần đây, các đơn vị liên quan hối hả vào cuộc, nhưng thời gian không còn nhiều.

Xây sân golf trên các mỏ than lộ thiên sau hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại các mỏ than lộ thiên sau khi hết giấy phép khai thác và được hoàn nguyên, sẽ được tính toán để xây dựng các công viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, khu đô thị và đặc biệt là sân golf.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Cận cảnh mỏ than lộ thiên thứ 2 giữa TP Hạ Long vừa được đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long chính thức đóng cửa hoạt động từ 31.12.2022. Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 ở trung tâm TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng 2 năm qua.