Doanh nghiệp rao bán tài sản trên đất vàng để cầm cự

Thu Giang |

Thị trường ảm đạm, khó khăn kéo dài khiến hàng loạt doanh nghiệp phải rao bán tài sản trên những khu đất vàng để tồn tại.

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup - đã thông báo việc đổi nợ lấy 75 lô đất ở Thanh Hóa và 27 căn biệt thự nghỉ dưỡng thuộc dự án Wyndham Sky Lake Resort & Villas ở Hà Nội.

Cụ thể số lô đất và biệt thự nghỉ dưỡng này sẽ dành cho chủ nợ có dư nợ dưới 1 tỉ đồng tại Egroup và các công ty liên quan. Nhà đầu tư cũng được gạt nợ với số tiền 100 - 200 triệu đồng, còn lại sẽ phải đóng tiền mặt.

 
Gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rao bán tài sản trên đất vàng để cầm cự (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Dũng

Ghi nhận của Lao Động cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, có rất nhiều khách sạn nằm trên đất vàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh được rao bán với mức giá dao động từ 30 tỉ đồng đến hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể khách sạn Golden Central Sài Gòn (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) có 128 phòng cũng đang tìm chủ mới với giá bán 980 tỉ đồng. Hay ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) khách sạn Sophia cũng đang rao bán với giá 370 tỉ đồng cho diện tích 285m2, 70 phòng ngủ.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình - cũng đã rao bán khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (quận Ba Đình, Hà Nội) với giá khởi điểm 250 triệu USD nhằm giải quyết thanh khoản về dòng tiền.

 
Nhiều tài sản nằm trên đất vàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh được rao bán. Ảnh: Phan Anh

TS Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn đầu tư tại Savills Việt Nam - phân tích, trước đây, các chủ đầu tư bất động sản Việt Nam thường sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Cộng với khoản tiền thu trước từ người mua, họ không mấy mặn mà với nhà đầu tư nước ngoài.

Điều này giải thích vì sao nguồn cung tài sản để những nhà đầu tư quốc tế tiếp cận hiện không nhiều. Đây là lý do số vốn đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp ngoại vẫn chưa cao, nếu so với các thị trường khác họ đã có mặt.

Hiện tại, dưới sức ép của hàng loạt khó khăn về pháp lý lẫn nguồn vốn, nhiều doanh nghiệp trong nước đang có động thái bắt đầu chào mời nhà đầu tư ngoại với cơ chế uyển chuyển hơn. Tuy nhiên, không nhiều dự án đã hoàn thiện pháp lý để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Doanh nghiệp nội đuối sức, nguy cơ đất vàng bị thâu tóm

Cao Nguyên |

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản xuất hiện các nhóm nhà đầu tư ngoại đổ bộ vào tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển tại Việt Nam thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập M&A. Các chuyên gia cho rằng, để không bị doanh nghiệp ngoại thâu tóm, doanh nghiệp nội nên giữ phần lớn cổ phần khi liên kết, mua bán.

Khi khách thuê không còn mặn mà với văn phòng đất vàng

Thu Giang |

Nhiều khách thuê văn phòng tại các khu vực "đất vàng" trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm diện tích thuê, di dời đến tòa nhà văn phòng thấp cấp hơn để tiết kiệm chi phí vận hành.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam đã có 123 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 18h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 123 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Đề nghị giữ quy định giá trần, không áp giá sàn vé máy bay

PHẠM ĐÔNG |

Về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. 

Số ca COVID-19 mới hôm nay tăng gần gấp đôi

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ghi nhận được trên cả nước ngày 15.5 là 1.987 ca, tăng gần gấp đôi so với hôm qua (1.050 ca).

Chỉnh sửa thông tin trên biển, bảng tại Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ có hơn 40 điểm di tích thành phần vừa được phát hiện có nhiều sai sót trên các bia, biển, bảng giới thiệu.

Bí ẩn tình hình tài chính DongABank sau 8 năm bị kiểm soát đặc biệt

Lam Duy |

Từng có tài sản lên tới hơn 87.100 tỉ đồng, hoạt động cho vay tại DongABank chìm trong sụt giảm suốt nhiều năm và chỉ mới có dấu hiệu tăng trưởng thời gian gần đây.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Doanh nghiệp nội đuối sức, nguy cơ đất vàng bị thâu tóm

Cao Nguyên |

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản xuất hiện các nhóm nhà đầu tư ngoại đổ bộ vào tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển tại Việt Nam thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập M&A. Các chuyên gia cho rằng, để không bị doanh nghiệp ngoại thâu tóm, doanh nghiệp nội nên giữ phần lớn cổ phần khi liên kết, mua bán.

Khi khách thuê không còn mặn mà với văn phòng đất vàng

Thu Giang |

Nhiều khách thuê văn phòng tại các khu vực "đất vàng" trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm diện tích thuê, di dời đến tòa nhà văn phòng thấp cấp hơn để tiết kiệm chi phí vận hành.