TPHCM có đủ vật liệu và mặt bằng khởi công Vành đai 3 trong tháng 6

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Dự án Vành đai 3 sẽ kịp tiến độ khởi công tháng 6 tới khi nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất thuận lợi.

Theo ước tính, khối lượng vật liệu xây dựng thông thường cần thiết phục vụ cho dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh bao gồm 4 loại: Đất đắp nền đường khoảng 1,67 triệu m3; cát đắp nền đường khoảng 7,23 triệu m3; cát xây dựng khoảng 1,5 triệu m3; đá xây dựng khoảng 4,4 triệu m3.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), cho biết trong khi các loại đất đắp nền và cát, đá xây dựng đến nay đã cơ bản đủ, còn nguồn cung cát đắp nền cho dự án gặp khó vì trữ lượng lớn.

Thời gian qua TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực làm việc với các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang đề nghị hỗ trợ, chia sẻ cát đắp nền cho dự án.

Nhờ vậy, ông Phúc cho biết đến nay nguồn cát đắp cho tuyến Vành đai 3 đã đáp ứng khoảng 5,8 triệu m3 (đạt hơn 80%, sẵn sàng để khởi công dự án vào tháng 6 tới. Khối lượng này sẵn sàng phục vụ cho việc khởi công dự án và phục vụ thi công trong các năm 2023, 2024 và đầu năm 2025.

Riêng đối với 1,4 triệu m3 cát đắp nền còn lại phục vụ thi công năm 2025, Tổ công tác việt liệu liên tỉnh cũng đã làm việc với các địa phương về các mỏ có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ khối lượng này và sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các địa phương trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng để đảm bảo triển khai công dự án Vành đai 3 trong tháng 6. Ông Lương Minh Phúc cho biết Ban Giao thông đã chuyển hơn 5.600 tỉ đồng để phục vụ công tác bồi thường.

Người dân huyện Bình Chánh nhận tiền bồi thường dự án Vành đai 3. Ảnh: Minh Quân
Người dân huyện Bình Chánh nhận tiền bồi thường dự án Vành đai 3. Ảnh: Minh Quân

Hiện Thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh đang tiến hành chi trả tiền đền bù đợt một cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 2.000 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng Hóc Môn đã giải phóng mặt bằng đạt gần 80%, còn tính chung cả dự án đã giải phóng mặt bằng hơn 50%.

Với tiến độ thuận lợi hiện nay, ông Lương Minh Phúc cho biết cuối tháng 6 sẽ khởi công trước 4 gói thầu xây lắp của dự án Vành đai 3. Hiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật những gói này đã được Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh thẩm định và Ban Giao thông cũng đã phê duyệt. Ban Giao thông đang chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn và ký hợp đồng để khởi công công trình.

Dự án Vành đai 3 đi qua TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư 75.300 tỉ đồng.

Đoạn qua TP Hồ Chí Minh dài hơn 47 km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 22.400 tỉ đồng và hơn 18.000 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng). Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 410 ha với 1.689 trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công giữa năm nay, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6.2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Tuyến vành đai này được xem là trục giao thông chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả Vùng kinh tế phía Nam.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Vành đai 3 nhanh, người dân hài lòng

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Sáng nay (ngày 8.5), TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3. Đa số người dân đều hài lòng vì thủ tục nhanh chóng, giá bồi thường hợp lòng dân.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Myanmar tại trận tranh hạng 3 SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

Kể cả khi U22 Việt Nam không giành huy chương đồng SEA Games 32, điều được quan tâm nhất là cách họ đứng dậy.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Vành đai 3 nhanh, người dân hài lòng

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Sáng nay (ngày 8.5), TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3. Đa số người dân đều hài lòng vì thủ tục nhanh chóng, giá bồi thường hợp lòng dân.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).