Giá thuê cao, loạt thương hiệu tháo chạy khỏi "đất vàng" Hà Nội

Thu Giang |

Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng đã chiếm phần lớn lợi nhuận khiến không ít doanh nghiệp, nhãn hàng buộc phải tháo chạy khỏi các mặt bằng cho thuê trên các tuyến phố "đất vàng" Hà Nội.

Ghi nhận thực tế của PV Lao Động tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Bạc..., hàng loạt nhãn hàng gần đây đã liên tục phải di dời, treo biển cho thuê, sang nhượng lại mặt bằng kinh doanh.

Anh Hoàng (chủ nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Hàng Bông) chia sẻ, dù treo biển cho thuê mặt bằng với mức giá 50 triệu đồng/tháng nhưng chủ nhà cũng không thể giảm bớt vì đây là mức giá chung trên tuyến phố.

Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng tăng cao đã chiếm phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp, nhãn hàng. Ảnh: Hồng Huyền
Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng tăng cao đã chiếm phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp, nhãn hàng. Ảnh: Hồng Huyền
Cho rằng nhiều mặt bằng có diện tích lớn nằm ở khu vực "đất vàng" Hà Nội cũng rất kén người thuê vì mức giá tăng cao, chị Hoài (kinh doanh đồ lưu niệm trên phố Hàng Mã) chia sẻ, gặp khó khăn về nguồn vốn, nhiều cửa hàng trên phố sau dịp Tết Nguyên đán 2023 cũng đã chọn phương án cắt lỗ, thanh lý hàng hoá, đóng cửa trả mặt bằng để tiết giảm chi phí. 
Nhiều mặt bằng có diện tích lớn nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội cũng rất kén người thuê vì giá thuê cao. Ảnh: Thu Giang
Nhiều mặt bằng có diện tích lớn nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội cũng rất kén người thuê vì giá thuê cao. Ảnh: Thu Giang
Chị Hoài chia sẻ, rất nhiều mặt bằng cho thuê trên phố đã bỏ trống nhiều tháng nay do các doanh nghiệp, nhãn hàng trước đó đã tháo chạy sau dịch COVID-19 vì không cân đối được chi phí. 

Đáng chú ý, đa số mặt bằng để trống này từng là nơi kinh doanh của các thương hiệu lớn trong ngành thời trang, ẩm thực, cửa hàng tiện lợi, mỹ phẩm…

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, thực tế nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ nhà mặt phố, nhất là mặt bằng bán lẻ đắc địa trên tuyến phố lớn hay khối đế chung cư, trung tâm thương mại tại các thành phố lớn vẫn đang tăng cao.

Nhiều thương hiệu liên tục đóng cửa, tháo chạy khỏi mặt bằng “đất vàng” Hà Nội. Ảnh: Thu Giang
Nhiều thương hiệu liên tục đóng cửa, tháo chạy khỏi mặt bằng “đất vàng” Hà Nội. Ảnh: Thu Giang

Tuy nhiên, thị trường ghi nhận thực trạng một lượng lớn mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố lớn bỏ trống do giá chào thuê quá cao, đã tăng thêm 30 - 40% so với trước dịch, thậm chí có nơi còn tăng gấp đôi.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, tình trạng cho thuê mặt bằng, nhà phố tại khu vực trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng ế ẩm do chủ cho thuê vẫn cố giữ mức giá cao khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, sau đại dịch, khách hàng đang bắt đầu chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến và đặt dịch vụ giao hàng tận nhà bởi sự tiện lợi, nhanh chóng, khiến tỉ lệ bỏ trống mặt bằng kinh doanh tăng cao.

Mức giá cho thuê cao là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ bỏ trống mặt bằng tại các tuyến phố Hà Nội tăng. Ảnh: Thu Giang
Mức giá cho thuê cao là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ bỏ trống mặt bằng tại các tuyến phố Hà Nội tăng. Ảnh: Thu Giang

Trong thời gian tới, nhiều chuyên gia nhận định, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, các chủ đầu tư sẽ thiệt hại lớn khi nhiều địa điểm kinh doanh trên tuyến phố sẽ không thể hòa vốn doanh thu, nặng nề hơn là có thể nằm dưới điểm hòa vốn.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Cuộc "tháo chạy" khỏi các văn phòng cho thuê cao cấp ở Hà Nội, TPHCM

Lan Nhi |

Tỉ lệ bỏ trống văn phòng cao cấp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao khi khách thuê có xu hướng chuyển sang phân khúc bình dân để giảm gánh nặng chi phí trong bối cảnh nền kinh tế chưa ổn định.

Tòa nhà nghìn tỉ của Vinacomin dần "hồi sinh" trên đất vàng Thủ đô

Khương Duy - Khánh An |

Hà NộiSau nhiều năm ì ạch xây dựng, dự án Vinacomin Tower do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư đang dần hoàn thiện.

Thương hiệu đồng loạt di dời, mặt bằng kinh doanh ngày càng ế ẩm

Lan Nhi |

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng gần đây có xu hướng thận trọng mở mới khiến loạt mặt bằng kinh doanh tại các quận trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ế ẩm. Diễn biến này được dự báo sẽ còn kéo dài trong suốt năm 2023.

Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Cuộc "tháo chạy" khỏi các văn phòng cho thuê cao cấp ở Hà Nội, TPHCM

Lan Nhi |

Tỉ lệ bỏ trống văn phòng cao cấp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao khi khách thuê có xu hướng chuyển sang phân khúc bình dân để giảm gánh nặng chi phí trong bối cảnh nền kinh tế chưa ổn định.

Tòa nhà nghìn tỉ của Vinacomin dần "hồi sinh" trên đất vàng Thủ đô

Khương Duy - Khánh An |

Hà NộiSau nhiều năm ì ạch xây dựng, dự án Vinacomin Tower do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư đang dần hoàn thiện.

Thương hiệu đồng loạt di dời, mặt bằng kinh doanh ngày càng ế ẩm

Lan Nhi |

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng gần đây có xu hướng thận trọng mở mới khiến loạt mặt bằng kinh doanh tại các quận trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ế ẩm. Diễn biến này được dự báo sẽ còn kéo dài trong suốt năm 2023.

Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.