Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ: Đề nghị nói thẳng, nói thật vấn đề mà cử tri đặt ra

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Nổi bật là tăng trưởng GRDP đạt 12,64%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 86 triệu đồng/người/năm.

Thông tin trên được nêu tại buổi Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng ngày 7.12.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu. Ảnh: Nhẫn Nam.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu. Ảnh: Nhẫn Nam

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, năm 2022, song song với nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thành phố Cần Thơ còn tập trung kiểm soát  dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần vừa thích ứng an toàn, linh hoạt vừa khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Một số kết quả nổi bật như tăng trưởng GRDP đạt 12,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 86 triệu đồng/người/năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch tăng mạnh; tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển toàn diện,...

Toàn cảnh
Toàn cảnh buổi khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khóa X. Ảnh: Nhẫn Nam

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức; Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ dân trí.

Về một số hạn chế, khó khăn được báo cáo như công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra; công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế; Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chưa được phục hồi phát triển.

Về tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, mặc dù được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư triển khai chậm so với tiến độ.

Chủ tịch HĐNĐ thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh, do khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, nên đề nghị các đại biểu HĐND cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ bàn bạc, quyết định thông qua các nghị quyết của kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng luật định và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Người đứng đầu cơ quan dân cử thành phố Cần Thơ cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm, “nói thẳng, nói thật” những vấn đề mà đại biểu và cử tri đã đặt ra; đồng thời, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị để thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm.

Văn Sỹ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Thủ tướng dự khởi công dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Mục tiêu của dự án là hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng ĐBSCL.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Thủ tướng dự khởi công dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Mục tiêu của dự án là hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng ĐBSCL.