Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến Thủ tướng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách về phát triển năng lượng mặt trời, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và lực lượng nhân viên y tế xin nghỉ, chính sách phát triển nhà ở xã hội cho công nhân lao động có thu nhập thấp, đồng bộ sách giáo khoa áp dụng cho toàn quốc...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Tạ Quang

Cử tri Dương Văn Bé (phường Lê Bình, quận Cái Răng) cho biết, thủ tục hành chính của Luật Đất đai còn rườm rà, đề nghị cơ quan chức năng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Cử tri Nguyễn Thị Phượng (ngụ ở quận Ninh Kiều) đề nghị Đoàn đại Quốc hội TP Cần Thơ quan tâm kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết khó khăn đối với ngành y tế, đặc biệt lực lượng nhân viên y tế xin nghỉ việc, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã ảnh hưởng đến người bệnh phải bỏ tiền túi mua thuốc, vật tư y tế. Bên cạnh đó, kiến nghị chỉ cần 1 hoặc 2 bộ sách giáo khoa chất lượng nhất, sử dụng lâu dài để tránh lãng phí.

 
Cử tri Nguyễn Thị Phượng (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP.cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Tạ Quang

Cử tri Trương Văn Dũng (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, hiện nay có rất nhiều công nhân, người lao động đang có nhu cầu về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, trong đó có cán bộ công chức. Trong khi đó, các dự án đầu tư về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp rất ít được các nhà đầu tư quan tâm hoặc nếu có thì giá nhà quá cao so với mức thu nhập của người lao động.

Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động thấp, mong các cơ quan chức năng quan tâm và có giải pháp để người lao động được tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội để an cư lập nghiệp, an tâm làm việc.

Sẽ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho người có thu nhập thấp

Phát biểu trả lời cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bộ Y tế, các cấp các ngành rà soát, sửa đổi những chính sách, quy định pháp luật không phù hợp với thực tiễn, nhất là trong việc đấu thầu, xác định giá thuốc để việc mua sắm nhanh chóng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, để khắc phục tình trạng lực lượng y tế xin nghỉ việc, cần phải tạo môi trường làm việc của nhân viên y tế được tốt hơn, nâng chế độ đặc thù, nâng trợ cấp y tế cơ sở, tăng lương cơ sở để đảm bảo đời sống của cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Đối với chính sách nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp, Thủ tướng cũng thông tin với cử tri, vừa qua Chính phủ có cuộc họp về vấn đề này và đang xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho người có thu nhập thấp, đang sửa các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng để tháo gỡ vướng mắc.

Bên cạnh đó, hoàn thành thể chế, có chính sách thuê, mua và thuê mua nhà ở xã hội dành dành cho người lao động có thu nhập thấp. Đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư phối hơp giữa trung ương và địa phương, phối hợp giữa Nhà nước và tư nhân để giải quyết đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Tạ Quang

Trả lời cử tri Dương Văn Bé, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay, Quốc hội đang thảo luận sửa đổi Luật Đất đai. Thủ tướng cũng rất tán thành với ý kiến cử tri về thủ tục hành chính còn rườm rà. Thủ tướng đã và đang chỉ đạo Bộ TNMT rà soát. Theo Thủ tướng, giải quyết thủ tục hành chính phải ngắn gọn, cộng với chuyển đổi số kết hợp với cơ sở dữ liệu về đất đai giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được dễ dàng, hạn chế việc đi lại.

Thành Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Thủ tướng: Cần rút ngắn thời gian thi công đường vành đai phía Tây Cần Thơ

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Sáng 17.11, dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ chính thức được khởi công. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phải rút ngắn thời gian thi công dự án và thu hẹp bớt gói thầu.

Thủ tướng dự khởi công dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Mục tiêu của dự án là hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng ĐBSCL.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm Thiếu tướng

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân đối với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Thủ tướng: Cần rút ngắn thời gian thi công đường vành đai phía Tây Cần Thơ

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Sáng 17.11, dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ chính thức được khởi công. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phải rút ngắn thời gian thi công dự án và thu hẹp bớt gói thầu.

Thủ tướng dự khởi công dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Mục tiêu của dự án là hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng ĐBSCL.