Kiểm tra đột xuất thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan.

Ngày 16.8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7.8.2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy với 649 điểm cầu và sự tham gia của 23.041 đại biểu.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị bảo đảm đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc... Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan.

Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực và vi phạm khác.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Hanoi.gov
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Hanoi.gov

Để triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU, thành phố đã nêu rõ 10 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có việc tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 3 rõ “Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ”; chỉ rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân và kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, chậm trễ.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, cùng với việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị, nội dung chi tiết của Chỉ thị số 24-CT/TU sẽ được đăng tải trên hệ thống “Sổ tay đảng viên điện tử” để hơn 44 vạn đảng viên của Hà Nội đều nắm được nội dung chỉ thị.

Như vậy, cả hệ thống chính trị của thành phố cùng tham gia giám sát thực hiện, qua đó hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của chỉ thị và nhiệm vụ giải pháp trong Kế hoạch thực sự đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, chất lượng.

Về tổ chức thực hiện, Bí thư Thành uỷ yêu cầu cần được các cấp, ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư “trí, lực” và quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 21/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Hà Nội phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ.

Hà Nội sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội học tập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội là địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản Đề án của Chính phủ về công tác xây dựng xã hội học tập, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỉ lệ chung của cả nước.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Tính toán kỹ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Là lao động tự do hơn 40 năm, cuộc sống lam lũ chạy ăn từng bữa để nuôi con khiến ông Phong chưa từng nghĩ đến chuyện đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu. Đến nay, khi không còn sức khỏe, ông lại đếm từng ngày còn lại của cuộc đời để chờ đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Cơ hội lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội mở ra cơ hội lớn cho TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) phát triển. Nhưng với thời hạn 5 năm, việc TPHCM lựa chọn các lĩnh vực, dự án để sớm triển khai là rất cấp bách.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 21/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Hà Nội phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ.

Hà Nội sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội học tập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội là địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản Đề án của Chính phủ về công tác xây dựng xã hội học tập, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỉ lệ chung của cả nước.