Hà Nội phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ.

Sẽ đề xuất cơ chế đặc thù về tiền lương

Ngày 9.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, đã tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các thành viên Hội đồng tư vấn và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Kết quả tổng hợp có 27 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn:

Một là, các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Việc bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị; việc đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các khu chung cư; công tác phòng cháy, chữa cháy; vấn đề thiếu trường lớp; công tác quản lý, vận hành các công viên, khu vui chơi công cộng; việc xử lý các dự án “treo”.

Ngoài ra còn có vấn đề lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; tiến độ thực hiện dự án các tuyến đường vành đai, đặc biệt là đường Vành đai 4…

Hai là, các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như vấn đề sửa đổi Luật Thủ đô, công cuộc phòng, chống tham nhũng, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính...

Ba là, các vấn đề về công tác cán bộ, thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao như việc công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch và xử lý cán bộ; việc cải cách tiền lương, chỉ tiêu biên chế cán bộ mặt trận.

Bốn là, vấn đề về công tác dân tộc, tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Hanoi.gov
Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Hanoi.gov

Trả lời câu hỏi về việc bố trí biên chế và cơ chế tăng lương để "giữ chân" cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, sẽ bố trí đủ biên chế theo vị trí việc làm của MTTQ nhưng tinh thần là không tăng biên chế mà tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Về tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, phải thực hiện theo lộ trình của trung ương. Ngoài ra, hiện nay, thành phố đang triển khai xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó sẽ đề xuất cơ chế đặc thù về tiền lương.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng đề nghị, MTTQ quan tâm thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên để có điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Hà Nội sẽ phát triển đô thị hướng ra sông Hồng

Trả lời câu hỏi khi nào Hà Nội có quy hoạch về phát triển hai bờ sông Hồng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Đây là cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư trong khu vực.

Trước đây, Hà Nội phát triển đô thị còn quay lưng lại sông Hồng nhưng theo điều chỉnh quy hoạch và Quy hoạch tổng thể thành phố đang xây dựng, Hà Nội sẽ phát triển đô thị hướng ra sông Hồng. Sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan chính đi giữa trung tâm thành phố.

“Sông Hồng mặc dù đã có quy hoạch, nhưng vẫn cần các địa phương triển khai rà soát theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn là khoanh vùng hành lang thoát lũ. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi, chống lấn chiếm vi phạm...”, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho hay.

Trả lời vấn đề xử lý các dự án "treo", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, qua rà soát, thống kê trên địa bàn từ năm 2012 đến nay, toàn thành phố có 712 dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai, nói cách khác là các dự án “treo”.

Thành ủy đã có kết luận, nghị quyết chỉ đạo, HĐND thành phố có nghị quyết giao nhiệm vụ cho UBND thành phố xử lý quyết liệt đối với các dự án này.

Theo lộ trình, dự kiến tháng 11 tới đây, thành phố sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ số dự án này. Với các chủ đầu tư không tuân thủ, thành phố sẽ kiên quyết xử lý, cần thiết sẽ rút giấy phép.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2023 và tuyến Bến Thành - Suối Tiên đầu năm 2024.

Hà Nội hoàn thành cải tạo, xây dựng lại 2 khu chung cư cũ, nguy hiểm

Khánh Linh |

Trong 6 tháng đầu năm, tại Hà Nội đã có 2 dự án chung cư cũ, nguy hiểm hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác là Nhà 3A Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công, số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa).

Quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường của Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp

PHẠM ĐÔNG |

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Tiền vệ Thuỳ Trang giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang quyết định giã từ đội tuyển nữ Việt Nam sau khi không có tên trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 19.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 ở TPHCM chỉ 18.000 đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km dự kiến là 18.000 đồng, thấp hơn 6.000 đồng so với đề xuất trước đây.

Phát hiện thêm 6 công trình bề thế vi phạm xây dựng tại Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Đại diện UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn có thêm 6 trường hợp mới vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai ven hồ Đồng Đò.

Cưỡng chế khoản nợ 869 tỉ đồng từ tài khoản Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình

MINH PHONG |

Liên quan đến khoản nợ của Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thông báo sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2023 và tuyến Bến Thành - Suối Tiên đầu năm 2024.

Hà Nội hoàn thành cải tạo, xây dựng lại 2 khu chung cư cũ, nguy hiểm

Khánh Linh |

Trong 6 tháng đầu năm, tại Hà Nội đã có 2 dự án chung cư cũ, nguy hiểm hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác là Nhà 3A Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công, số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa).

Quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường của Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp

PHẠM ĐÔNG |

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.