Kiểm soát quyền lực là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Vương Trần |

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có mối liên hệ chặt chẽ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ngày 13.7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. 

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có mối liên hệ chặt chẽ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới vừa xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, vừa tác động tích cực đến Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị với tư cách là đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng; tạo tiền đề, cơ sở để kiểm soát hiệu quả quyền lực của Đảng và Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. 

Ngược lại, tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhân tố thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do vậy, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhiều lần nhấn mạnh: Phải tăng cường kiểm soát quyền lực, phải “nhốt” quyền lực vào trong lồng thể chế; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ lâu dài, không ngừng, không nghỉ và đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược.

"Trong điều kiện Đảng cầm quyền, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không thể tách rời nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà phải gắn kết chặt chẽ với nhau và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - ông Học nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị phân tích, làm rõ một số nội dung đó là: Phân tích, đánh giá, làm rõ mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữa kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các nhiệm vụ, giải pháp khác nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong mối quan hệ này, đâu là nhân tố quyết định, đâu là nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện ngay.

Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và yêu cầu đặt ra đối với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là hiện nay chúng ta đang nghiên cứu tham mưu ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Xác định những nhiệm vụ, giải pháp đối với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất giảm xử lý hình sự với tội phạm tham nhũng: Không đơn giản!

LƯƠNG HẠNH |

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đề xuất cho cán bộ sai phạm chủ động khắc phục hậu quả, nếu không mới khởi tố, điều tra, xét xử hình sự. Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước đề xuất này.

"Có liêm, có sạch" mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lập ban soạn thảo dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Phạm Đông |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề xuất giảm xử lý hình sự với tội phạm tham nhũng: Không đơn giản!

LƯƠNG HẠNH |

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đề xuất cho cán bộ sai phạm chủ động khắc phục hậu quả, nếu không mới khởi tố, điều tra, xét xử hình sự. Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước đề xuất này.

"Có liêm, có sạch" mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lập ban soạn thảo dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Phạm Đông |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.