Trước đó, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng ngày 30.6, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho rằng chống tham nhũng là nhiệm vụ phức tạp, cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều để bổ sung quan điểm, cách làm mới đạt hiệu quả tốt. Một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát; tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự với người vi phạm.
Ông Trí cho rằng Việt Nam cũng nên tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự, tạo điều kiện cho người sai phạm khắc phục hậu quả. "Cách làm này sẽ thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát do người vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý. Chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình", ông nói.
Bạn đọc Trần Trung bày tỏ: "Cán bộ đã có bổng lộc thù lao xứng đáng rồi. Trước pháp luật mọi người như nhau chứ".
Cùng quan điểm, bạn đọc Vũ Việt Văn viết: "Người hiểu luật, làm việc và thực thi luật mà phạm luật thì cần phải xử nghiêm đúng luật. Công dân không hiểu rõ về luật mà phạm luật thì cần xem xét mức độ phạm luật".
Bạn đọc giấu tên không đồng tình với đề xuất trên của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: "Nếu có quy định này thì khác nào kim bài miễn tử với những cán bộ sai phạm? Khi không bị phát hiện thì họ - những cán bộ vi phạm có tự giác ngừng làm sai hay không hay họ vẫn tiếp tục sai phạm, tiếp tục tham nhũng gây hại cho dân, cho nước đến khi bị phát hiện? Liệu rằng họ chỉ cần chủ động nộp khắc phục hậu quả, thì sẽ không bị khởi tố, điều tra, xét xử hình sự?"
"Nhiều người tham nhũng tiêu cực đã bị xử lý hình sự để làm gương rồi mà họ có sợ đâu. Tôi đề nghị phải xử thật nghiêm tội tham nhũng tiêu cực... mới ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực", bạn đọc Hoài Phương viết.
Bạn đọc Lê Quốc Thịnh bày tỏ: "Nếu đã vi phạm mà chủ động khắc phục, sau đó không bị khởi tố, không bị xử lý hình thức gì thì sẽ có càng nhiều người vi phạm hơn nữa. Việc này không thể đơn giản đâu".
"Cần thiết thì gia tăng hình phạt, thậm chí mức cao nhất thì mới răn đe được chứ sao lại xin giảm và khắc phục? Khắc phục là lẽ đương nhiên nhưng sai phạm là phải xử lý nghiêm minh! Gây thất thoát tài sản nhà nước và lòng tin ở nhân dân mà đòi giảm nhẹ à?", bạn đọc Khang Lê chia sẻ.
Bạn đọc Lê Quang Nam đề xuất: "Tội tham nhũng thì tịch biên tài sản, án tù không được giảm trong các đợt ân xá. Tùy vào mức tiền tham nhũng, nhận hối lộ để xử. Trừng trị là để răn đe những kẻ lăm le muốn tham nhũng. Còn những thành phần sâu mọt thì không cần tiếc, sẽ giảm kỷ cương".