"Không để ai phải thiếu cơm lạt muối, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất"

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là không để ai mất bữa, không để ai thiếu cơm lạt muối, không để ai màn trời chiếu đất… khi bị thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chiều nay (15.5), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam suốt 4000 năm qua đều gắn liền với chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dẫn lại câu nói “thuỷ hoả đạo tặc”, Thủ tướng cho hay, thiên tai, nước lũ, nước biển là những mối nguy hiểm đe doạ tính mạng, tài sản của người dân nên người Việt Nam luôn có mong ước có sức mạnh chiến thắng thiên tai. Ý chí này được xây dựng trong văn hoá con người Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương

Thủ tướng cho rằng, hiện nay diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, dị thường, trái quy luật. Nhiều hiện tượng bất thường xảy ra ở nhiều nơi. Thiên tai và biến đổi khí hậu đã dẫn tới thiệt hại nhiều về người và của, tài sản và tính mạng của nhân dân.

Đánh giá cao các hoạt động tổng kết, rút kinh nghiệm, nêu các ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực cao của toàn dân, của hệ thống chính trị, các cấp, ngành và đặc biệt các cơ quan, tổ chức quốc tế đã hợp tác hỗ trợ kinh nghiệm, kinh phí cho Việt Nam trong phòng chống thiên tai.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, mỗi khi thiên tai luôn có sự đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo kịp thời của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi động viên, chăm lo chỗ ở, đời sống cho đồng bào với một tinh thần là không để ai mất bữa, không để ai thiếu cơm lạt muối, không để ai màn trời chiếu đất… là chủ trương nhất quán, được chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, Thủ tướng yêu cầu cần làm tốt hơn công tác này. “Bởi khi dự báo sớm, người dân có thể phòng tránh, thiệt hại” - Thủ tướng nói và dẫn lại ví dụ về tình hình hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long năm vừa qua ảnh hưởng rất nặng nề tới người dân nhưng được dự báo sớm nên chúng ta đã giảm hẳn thiệt hại, chuyển dịch cơ cấu để ít thiệt hại cho người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu công tác phòng, ngừa ứng phó với thiên tai cần được chú trọng. Đặc biệt tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Mặt khác, cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để tuyên truyền cho người dân, tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

“Phải nâng cao nhận thức cộng đồng, “nói phải củ cải cũng nghe”. Thiên tai là thứ đe doạ tính mạng, tài sản con người nên chính quyền địa phương cũng phải quan tâm tới việc tuyên truyền hiệu quả cho người dân. Không chỉ ở trung ương mà ở các địa phương cần phổ cập thông tin cho người dân, dự báo cho người dân” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành quan tâm các nhóm giải pháp như kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp, nâng cao năng lực, hiệu quả, năng lực hoạt động của các cấp.

Cùng với đó cần phải rà soát chỉ đạo phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là tinh thần 4 tại chỗ. Cùng với đó cần phải nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó cần phải đầu tư hạ tầng, nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

4 tháng, thiên tai làm 11 người chết, thiệt hại gần 3.183 tỉ đồng

Khánh Vũ |

Tính đến hết tháng 4.2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000 hécta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỉ đồng.

Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu khẩn trương phòng, chống bão Vongfong

Vũ Long |

Hiện nay, khu vực vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động (tên quốc tế là Vongfong) có diễn biến rất phức tạp, cần chủ động phòng, chống.

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị thiên tai

Vũ Hữu |

Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

4 tháng, thiên tai làm 11 người chết, thiệt hại gần 3.183 tỉ đồng

Khánh Vũ |

Tính đến hết tháng 4.2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000 hécta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỉ đồng.

Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu khẩn trương phòng, chống bão Vongfong

Vũ Long |

Hiện nay, khu vực vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động (tên quốc tế là Vongfong) có diễn biến rất phức tạp, cần chủ động phòng, chống.

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị thiên tai

Vũ Hữu |

Liên đoàn Lao động huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai.