Thủ tướng chỉ đạo chủ động đối phó thiên tai biến đổi bất thường, cực đoan

Thảo Anh |

Sáng 20.6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, 577 các huyện, quận, 664 xã với tổng số đại biểu là 28.571 người.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: T.A.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: T.A.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường, tại Việt Nam thiên tai năm 2018 mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước với 16/21 loại hình thiên tai. Mặc dù đã nỗ lực ứng phó song hậu quả do thiên tai năm 2018 vẫn còn nặng nề.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành tham dự hội nghị. Ảnh: T.A.
Lãnh đạo các cơ quan ban ngành tham dự hội nghị.

Do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai có diễn biến bất thường, cực đoan hơn cả về cường độ, thời gian, địa điểm xuất hiện và trái quy luật. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai làm 23 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỉ đồng.

Về công tác phòng chống thiên tai thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ xây dựng Trung tâm điều hành phòng chống thiên tai Quốc gia vào cuối năm 2019. Xây dựng Đề án tổng thể phòng chống thiên tai các khu vực: Miền núi phía Bắc (tập trung chính vào nâng cao năng lực ứng phó với lũ quét, sạt lở đất); miền Trung, Tây Nguyên (Nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt với khu vực ít xảy ra bão).

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các cấp uỷ chính quyền ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác phòng chống thiên tai đối với tính mạng người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, theo nhận định của Liên Hợp quốc, Việt Nam là 1 trong 10 nước bị thiên tai đe doạ lớn nhất. Chính vì vậy, nếu không chủ động phòng chống thiên tai thì thiệt hại rất lớn.

"Tinh thần hội nghị là chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai. Chủ động để ổn định, không bất ngờ lúng túng trước tình huống xấu. Chủ động để người dân không ai phải màn trời chiếu đất, không để ai ở lại phía sau trong thiên tai" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Thủ tướng thăm quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại hội nghị. Ảnh: T.A.
Thủ tướng thăm quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại hội nghị. Ảnh: T.A.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, rà soát và cập nhật phương án phòng chống thiên tai tránh bị động, lúng túng khi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai qua diễn tập, tập huấn cho người dân, cộng đồng.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng dự báo đảm bảo kịp thời chính xác hơn nữa. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nâng cao cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống thiên tai.

"Phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của người dân và toàn xã hội" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy xã hội

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội. Dòng chảy chính đó là xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

B.T.S |

Chiều 19.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Chi nhánh BIDV Yangon

Văn Hải |

Ngày 18.6.2019, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm Chi nhánh BIDV Yangon. Chi nhánh BIDV Yangon là chi nhánh ngân hàng Việt Nam đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Myanmar.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy xã hội

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội. Dòng chảy chính đó là xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

B.T.S |

Chiều 19.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Chi nhánh BIDV Yangon

Văn Hải |

Ngày 18.6.2019, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm Chi nhánh BIDV Yangon. Chi nhánh BIDV Yangon là chi nhánh ngân hàng Việt Nam đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Myanmar.