Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu khẩn trương phòng, chống bão Vongfong

Vũ Long |

Hiện nay, khu vực vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động (tên quốc tế là Vongfong) có diễn biến rất phức tạp, cần chủ động phòng, chống.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay tại khu vực vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động (tên quốc tế là Vongfong) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển về phía đất liền Philippines, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc trên khu vực đất liền Philippines; 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai cảnh báo, đây là cơn bão đầu mùa, còn diễn biến phức tạp, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đề phòng bão Vongfong đổi hướng đi vào biển Đông;

Thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh;

Tổ chức trực ban theo quy định, thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Mùa bão năm 2020 trên khu vực biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và khoảng 5-6 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.

Đại dịch chưa qua, lại lo thiên tai mưa bão

mai hoàng |

Chỉ sau 4 tháng tính từ ngày đầu tiên của năm 2020 cho đến ngày cuối cùng của tháng 4.2020, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người nhiễm bệnh. Cơn bão dịch bệnh chưa qua thì người dân cả nước lại không khỏi lo lắng trước những diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu với những dấu hiệu dường như đang báo hiệu một mùa mưa - bão - lũ đầy khốc liệt và phức tạp.

Phải hoàn thành sửa chữa gối cầu đường trên cao trước mùa mưa bão 2020

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản quyết định việc sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và T91 thuộc tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão Vongfong giật cấp 11, áp sát Philippines

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay  ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là bão Vongfong.

Đại dịch chưa qua, lại lo thiên tai mưa bão

mai hoàng |

Chỉ sau 4 tháng tính từ ngày đầu tiên của năm 2020 cho đến ngày cuối cùng của tháng 4.2020, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người nhiễm bệnh. Cơn bão dịch bệnh chưa qua thì người dân cả nước lại không khỏi lo lắng trước những diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu với những dấu hiệu dường như đang báo hiệu một mùa mưa - bão - lũ đầy khốc liệt và phức tạp.

Phải hoàn thành sửa chữa gối cầu đường trên cao trước mùa mưa bão 2020

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản quyết định việc sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và T91 thuộc tuyến đường Vành đai 3 trên cao.