Khi con người bị xem là món hàng mua đi bán lại thì hệ lụy khủng khiếp

Nhóm PV |

Bày tỏ lo ngại trước nạn mua bán người tăng cả về số vụ và số đối tượng, đại biểu Quốc hội cho rằng, khi con người bị một số đối tượng hám lợi bất chấp quy định và đạo đức mua đi bán lại như một món hàng thì sẽ gây hệ lụy khủng khiếp, tác động lớn.

Tác động xấu tới đạo đức và tâm lý xã hội

Chiều nay (8.11), tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp 4, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC); công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho hay, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật cũng còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho hay, trong số nhiều loại tội phạm giảm rõ rệt thì một số loại tội phạm tiếp tục gia tăng, mặc dù nhiều năm qua Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương vào cuộc quyết liệt để phòng chống. Đó là nhóm các loại tội phạm về trật tự xã hội liên quan đến sự suy đồi đạo đức, xuống cấp đạo đức xã hội.

Cụ thể là tội cưỡng dâm người từ 13 đến 16 tuổi, tăng cả số vụ và số đối tượng Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi: tăng cả số vụ và số đối tượng. Tội giết người, tội giết người thân, mua bán người cũng tăng cả số vụ và số đối tượng.

Đặc biệt là trong số các vụ mua bán người không hiếm những vụ mua bán trẻ em mà người thực hiện hành vi bán trẻ em lại chính là các bậc cha mẹ của các em.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, đây là vấn đề vô cùng nhức nhối. Khi tính mạng của con người bị coi thường; khi nhân phẩm của con người bị chà đạp, khi con người bị một số đối tượng hám lợi trước mắt bất chấp quy định và đạo đức mua đi bán lại như một món hàng thì hệ lụy khủng khiếp của nó không chỉ nằm ở chỗ gây thiệt hại về kinh tế, về tính mạng con người mà còn là những tác động vô cùng xấu tới đạo đức và tâm lý xã hội.

Nữ đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành quan tâm đẩy mạnh những giải pháp toàn diện nâng cao hiệu lực, hiệu quả của những quy định về bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em và bạo hành trẻ em càng ngày càng trở nên nhức nhối.

Lo ngại trước hàng loạt vụ giết người vì tình, vì ghen tuông

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, về tổng thể chung, tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực giảm là tín hiệu mừng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).

Tuy nhiên, theo đại biểu Hoà, có loại tội phạm phát sinh mới như giết người do ghen tuông, tình ái, án mạng trong gia đình, băng nhóm xã hội đen có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý là mua bán người, cho vay nặng lãi, sử dụng mạng viễn thông hoạt động phi pháp gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra còn có một số tội phạm tuy giảm nhưng hoạt động rất tinh vi hơn trước, tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội như ma túy, cướp tài sản, cá độ trên không gian mạng, hiếp dâm, xâm hại trẻ em.

Tai nạn giao thông có giảm về số vụ nhưng số người chết, bị thương tăng rất cao, cá biệt xảy ra các vụ cháy, nổ, số người chết tăng đáng kể. Tội phạm buôn lậu xuất nhập khẩu xăng dầu diễn biến rất phức tạp ở các tuyến biên giới….

Từ những phân tích trên, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt trong thực thi công vụ. 

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp Nhân dân, truyền thông, báo chí trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Tô Công |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án mua bán người sang Campuchia

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Mua bán người” xảy ra từ tháng 4.2022 và thông báo tìm các bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Nghĩ trước, bước sau để không thành nạn nhân của tội phạm mua bán người

Quang Việt |

Bộ Công an vừa có khuyến cáo rằng, để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, trước hết mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hòa Bình tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Tô Công |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án mua bán người sang Campuchia

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Mua bán người” xảy ra từ tháng 4.2022 và thông báo tìm các bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Nghĩ trước, bước sau để không thành nạn nhân của tội phạm mua bán người

Quang Việt |

Bộ Công an vừa có khuyến cáo rằng, để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, trước hết mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.