Nghĩ trước, bước sau để không thành nạn nhân của tội phạm mua bán người

Quang Việt |

Bộ Công an vừa có khuyến cáo rằng, để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, trước hết mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Bộ Công an nhận định, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng mua bán người vẫn diễn ra với phương thức thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, cần phải có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong cuộc chiến chống mua bán người vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người.

Công tác xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm quyền của nạn nhân và theo nguyên tắc “lấy nạn nhân là trung tâm”; công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều hoạt động hợp tác song phương và đa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra chuyển truy tố và đưa ra xét xử 29/61 bị cáo phạm các tội danh mua bán người được quy định tại Điều 150, Điều 151, Bộ Luật Hình sự và 1 vụ/bị cáo phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người quy định tại Điều 154, Bộ Luật Hình sự; các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, xác minh giải cứu, hỗ trợ 66 nạn nhân bị mua bán…

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, với thủ đoạn tinh vi, như: sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… để kết nối, dụ dỗ đưa người ra nước ngoài với vỏ bọc đi du lịch; lập hội, nhóm kín “cho và nhận con nuôi”, tìm kiếm người mang thai, sinh con ngoài ý muốn; tìm kiếm việc làm, “việc nhẹ lương cao”, trị bệnh…

Sau khi con mồi “mắc bẫy”, đưa sang nước ngoài, chúng khống chế, buộc phải lao động nặng nhọc, hoạt động mại dâm, bán nội tạng, đẻ thuê, nô lệ tình dục…

Nạn nhân của tội phạm mua bán người thường tập trung ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết pháp luật, muốn có công việc lương cao, nhàn nhã; không ít nạn nhân là các phụ nữ quá lứa, nhỡ thì hoặc cuộc sống gia đình đổ vỡ, bị tổn thương về tình cảm nên có tư tưởng chán nản, bi quan, thất vọng; các em nữ ở tuổi mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm sống…

Điển hình như thời gian gần đây nhiều nạn nhân (chủ yếu trong độ tuổi 18 -35 tuổi) bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất bị ép vào làm việc tại các sòng bạc; bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở.

Khi nạn nhân không chịu được sức ép, chúng bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác.

Trước diễn biến của tội phạm mua bán người, Bộ Công an khuyến cáo người dân: "Nghĩ trước, bước sau”. Đây là thông điệp hết sức ý nghĩa để người dân cân nhắc trước tương lai, vận mệnh của mình, của người thân.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, trước hết mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận biết được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Tự bảo vệ chính bản thân mình và người thân trước những hành vi phạm tội của tội phạm mua bán người.

Mỗi người dân cần tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người; hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người vượt biên trái phép, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hoặc số điện thoại đường dây nóng của cơ quan đại diện, tổng đài bảo hộ công dân: +84981.848484.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Những vụ án mua bán người gây nhức nhối

Khánh Huyền - Linh Trang |

Trong những năm gần đây, nạn mua bán người là một hiện tượng nhức nhối và ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Bộ Công an chỉ ra 5 thủ đoạn tội phạm mua bán người thường thực hiện

Việt Dũng |

Bộ Công an xác định, nạn mua bán người hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, đồng thời chỉ ra các thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.

Huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân phòng chống mua bán người

Việt Dũng |

Nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30.7), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Công an chia sẻ về tình hình, biện pháp phòng chống tội phạm mua bán người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những vụ án mua bán người gây nhức nhối

Khánh Huyền - Linh Trang |

Trong những năm gần đây, nạn mua bán người là một hiện tượng nhức nhối và ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Bộ Công an chỉ ra 5 thủ đoạn tội phạm mua bán người thường thực hiện

Việt Dũng |

Bộ Công an xác định, nạn mua bán người hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, đồng thời chỉ ra các thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.

Huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân phòng chống mua bán người

Việt Dũng |

Nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30.7), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Công an chia sẻ về tình hình, biện pháp phòng chống tội phạm mua bán người.