Hứa nhiều hơn làm, đại biểu đề nghị Đà Nẵng xin lỗi cử tri

THUỲ TRANG |

Đó là ý kiến của đại biểu tại buổi thảo luận của kỳ họp thứ 6 khoá 9 của HĐND TP. Đà Nẵng sáng 6.12.

Thời gian qua, vấn đề về đất đai, môi trường, các dự án kéo dài 10 đến 20 năm vẫn phải chờ mà nhiều ban ngành thành phố Đà Nẵng vẫn "ghi nhận" mà không giải quyết dứt điểm. Trong khi người dân phải chịu cảnh cuộc sống kém chất lượng, đại biểu tại Đà Nẵng cho rằng từ UBND thành phố đến HĐND phải xem lại vấn đề giải quyết kiến nghị, đưa văn hoá xin lỗi cử tri vào hội đồng.

Đơn cử như tại quận Cẩm Lệ, có cử tri bức xúc 8 năm liền ở mỗi kỳ họp hay tiếp xúc cử tri đều có ý kiến về các dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, điều mà người dân nhận được chỉ là những lời hứa.

Đại biểu Huỳnh Minh Chức nêu rõ, những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, lãnh đạo UBND mong muốn HĐND bàn thấu đáo kết luận phải chốt được giải pháp, giải quyết dứt điểm những bức xúc kiến nghị không để kéo dài.

Ông Chức đề nghị: “Đã đến lúc đưa các công trình xử lý ô nhiễm môi trường tồn tại nhiều năm vào nhóm công trình ưu tiên đặc biệt để đầu tư xử lý, xử lý các khu đất trống làm mất cảnh quan đô thị, đẩy mạnh đầu tư các công trình phục vụ  dân sinh.

Kiên quyết thu hồi những dự án trùm mền, những dự án không khả thi, không có chỗ cho lợi ích nhóm lợi dụng doanh nghiệp thao túng, đầu cơ đất, buôn bán chuyển nhượng dự án”.

Không chỉ vậy, ông Chức cũng đề nghị lãnh đạo Thành uỷ, UBND nên coi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo từng cấp ngành, ở từng địa phương.

Thời gian vấn đề này còn quá chú trọng tới việc trả lời các kiến nghị để tránh tồn đọng, còn hứa hẹn nhiều mà chưa quan tâm thoả đáng tới việc giải quyết hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị dẫn đến số lượng kiến nghị được trả lời là lớn nhưng chất lượng của việc giải quyết kiến nghị kéo dài hay nói cách khác là chưa cao.

Thành phố cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cấp ngành địa phương nào chưa quyết liệt, tạo nên sức ép, buộc từng ngành từng cấp phải chủ động, năng động thực hiện đúng đắn và kịp thời trách nhiệm của mình.

Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị cần đưa văn hoá xin lỗi vào HĐND khi đại biểu hoặc cơ quan nào chậm và giải quyết chưa thoả đáng cho những ý kiến của người dân. Bên cạnh đó là bỏ phiếu tín nhiệm với những đại biểu trực tiếp giải quyết những vụ việc mà tồn đọng kéo dài để tránh gây mất niềm tin với nhân dân.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ trì kỳ họp đồng tình: "Nếu lần đầu các anh đi xem xét thì lần thứ hai cử tri kiến nghị mà chưa làm được thì phải xin lỗi. Tôi đề nghị biểu quyết luôn vấn đề này để đưa vào nghị quyết về văn hoá xin lỗi nhân dân".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đà Nẵng mong HĐND ổn định tổ chức trước khiếm khuyết về nhân sự

THUỲ TRANG |

Trước việc HĐND Đà Nẵng vừa bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh mà chưa có nhân sự đủ điều kiện để bầu thay thế, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị HĐND ổn định tổ chức, khắc phục những vấn đề về quản lý quy hoạch như Sơn Trà.

Đà Nẵng chọn phương hướng hành động năm 2018 là "đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Thanh Hải |

Ngày 1.12, ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 11, thống nhất chọn năm 2018 làm năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức kiểm điểm các sai phạm của Ban Thường vụ theo Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Đà Nẵng họp báo về nghi vấn xây dựng tại nền móng 40 biệt thự Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Trước thông tin trái chiều trên mạng xã hội về việc xây dựng trở lại dự án Du lịch Biển Tiên Sa quận Sơn Trà, chiều 30.11, UBND TP. Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí khẳng định “không có chuyện cho khởi động lại”.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Bí thư Đà Nẵng mong HĐND ổn định tổ chức trước khiếm khuyết về nhân sự

THUỲ TRANG |

Trước việc HĐND Đà Nẵng vừa bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh mà chưa có nhân sự đủ điều kiện để bầu thay thế, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị HĐND ổn định tổ chức, khắc phục những vấn đề về quản lý quy hoạch như Sơn Trà.

Đà Nẵng chọn phương hướng hành động năm 2018 là "đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Thanh Hải |

Ngày 1.12, ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 11, thống nhất chọn năm 2018 làm năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức kiểm điểm các sai phạm của Ban Thường vụ theo Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Đà Nẵng họp báo về nghi vấn xây dựng tại nền móng 40 biệt thự Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Trước thông tin trái chiều trên mạng xã hội về việc xây dựng trở lại dự án Du lịch Biển Tiên Sa quận Sơn Trà, chiều 30.11, UBND TP. Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí khẳng định “không có chuyện cho khởi động lại”.