Họp báo Chính phủ: Không “sốt ruột” chuyện hứa thưởng cho U23 Việt Nam

huyên nguyễn |

Tại họp báo Chính phủ thường kì tháng 1.2018, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã đề cập đến vấn đề các đơn vị hứa thưởng tiền, hiện vật cho đội tuyển U23 nhưng chưa thực hiện và việc xử phạt việc biểu diễn phản cảm trên máy bay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP.
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: Hiện có thông tin về việc nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hứa thưởng cho những thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng chưa chi tiền thưởng. Bộ VHTT&DL cho rằng, việc hứa thưởng và chi thưởng cho đội tuyển là hoàn toàn tự nguyện và chủ động của các đơn vị, cá nhân. Việc chi thưởng còn phụ thuộc vào khả năng kinh phí và điều kiện thực tế hiện nay của các đơn vị, cá nhân.

“Sự kiện mới diễn ra. Chúng ta không nên quá sốt ruột. Các đơn vị chưa chi thưởng chứ không tuyên bố là sẽ không chi thưởng”, bà Thủy nói.

Về vấn đề Hãng hàng không Vietjet tổ chức trình diễn phản cảm trong việc đón tiếp các cầu thủ U23 Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho hay, người phát ngôn của Bộ đã có những phát ngôn chính thức với báo chí. Đồng chí Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã làm việc trực tiếp với đơn vị này. Liên quan đến sai phạm về biểu diễn trên chuyến bay, Bộ đã có đề nghị phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam để xử lí theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không đúng với thuần phong mĩ tục, gây phản cảm, Bộ chắc chắn sẽ tiếp tục phối hợp để có xử lý theo đúng quy định.

Kết luận vấn đề này, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho hay: Vừa rồi, chúng ta có một niềm vui rất lớn, niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, khi Thủ tướng dự Hội nghị ở Ấn Độ thì các nguyên thủ các quốc gia đều chúc mừng Việt Nam.

Chúng ta đều nhìn thấy đội tuyển U23 khi thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, đội tuyển trẻ đã khiến chúng ta rơi nước mắt. Đó là một tinh thần kỉ luật cao, tính đoàn kết cao mới làm được như vậy.

Ngày 28.1 vừa rồi, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đưa nhiều mức tiền thưởng, đây là nguồn động viên rất lớn với các cầu thủ trẻ... Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL, tính sơ bộ số tiền thưởng khoảng 26 tỉ đồng, vật chất là khoảng 14 tỉ đồng. Tổng cộng khoảng hơn 40 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hứa thưởng cho U23 Việt Nam đã nói là phải làm. Đề nghị Bộ VHTT&DL, nếu đơn vị nào không thực hiện đúng theo thời gian thì sẽ nhắc các đơn vị. Chúng ta tin rằng họ sẽ làm thật chứ không có chuyện đánh võng hình thức được. Cần phải rất đàng hoàng bởi đây là niềm tự hào của chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm.

huyên nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Văn phòng Chủ tịch Nước họp báo công bố Luật Quy hoạch

Xuân Hải |

Sáng 14.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về công bố 6 Luật. Đây là các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

TX |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Văn phòng Chủ tịch Nước họp báo công bố Luật Quy hoạch

Xuân Hải |

Sáng 14.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về công bố 6 Luật. Đây là các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Năm 2017 phát hiện 11 địa phương bổ nhiệm người nhà làm quan

P.V (t/h) |

Ngoài 9 địa phương bổ nhiệm 58 người nhà làm quan được Bộ Nội vụ công bố vào giữa năm, tại họp báo chiều qua (12.12), Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Trương Hải Long cho biết, gần đây có thêm 2 huyện ở Hải Dương và Hải Phòng có tình trạng này.

Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em

TX |

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1.12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.