Hôm nay, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Phiên thảo luận của Quốc hội sẽ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Ngày 1.6, Quốc hội dành toàn bộ ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

+ Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017.

Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận của Quốc hội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ từ 8h00 đến 11h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 1.6 để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sáng 23.5, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ; các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.

Các công việc tồn đọng kéo dài nhiều năm đang được từng bước giải quyết chắc chắn, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều đạt được những kết quả tích cực; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế mới phục hồi, thu ngân sách tăng có phải do "lạm thu"?

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, trong điều hành chính sách, chúng ta đã miễn, giảm, giãn cho các doanh nghiệp. Nếu so với thực hiện của năm 2020 thì tổng thu ngân sách 2021 chỉ tăng khoảng 3,8%, và như vậy hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế có 2,8%, lạm phát trên 1,8%.

Kịp thời tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thúc đẩy, phục hồi, phát triển KT-XH

Nhóm PV |

Sáng 23.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Song Minh |

Phát biểu tại Đại học Harvard chiều 14.5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Việt Nam kiên trì và nhất quán xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Kinh tế mới phục hồi, thu ngân sách tăng có phải do "lạm thu"?

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, trong điều hành chính sách, chúng ta đã miễn, giảm, giãn cho các doanh nghiệp. Nếu so với thực hiện của năm 2020 thì tổng thu ngân sách 2021 chỉ tăng khoảng 3,8%, và như vậy hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế có 2,8%, lạm phát trên 1,8%.

Kịp thời tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thúc đẩy, phục hồi, phát triển KT-XH

Nhóm PV |

Sáng 23.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Song Minh |

Phát biểu tại Đại học Harvard chiều 14.5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Việt Nam kiên trì và nhất quán xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.