Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội sẽ chất vấn về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng học sinh theo khuyến cáo của ngành y tế; các kịch bản cho học sinh đến trường và không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Sáng 7.12, HĐND TP Hà Nội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, để xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền.

HĐND Hà Nội chất vấn về công tác chống dịch

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày, trong đó dành thời gian gần một ngày cho phiên thảo luận tại Tổ và Hội trường; dành một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là hoạt động quan trọng của nghị trường, trao đổi, thảo luận, phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu.

Trong thời gian qua, Thành phố đã chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, vừa đầu tư, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tăng trưởng GRDP dự kiến đạt 2,35-3%, thu ngân sách ước đạt 108,3% dự toán Trung ương giao, đạt 101,5% dự toán HĐND thành phố giao.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: XH
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: XH

Thứ nhất, HĐND thành phố sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách, công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Thứ hai, xem xét, thảo luận và thông qua 22 báo cáo, 8 nghị quyết thường kỳ và 12 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung rất quan trọng như phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công 5 năm và kế hoạch năm 2022; các nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Thủ đô; chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025…

Thứ ba, HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, 2 nhóm vấn đề chính được chấn vấn là: Công tác phòng, chống dịch; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Ông Tuấn nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, đang được thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm và được nhiều đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND đăng ký, đề xuất.

Phân tích, đưa ra biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2021, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị của Thủ đô, các doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Thành phố dần chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội.
Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ xem nhiều nội dung, nhiều chính sách quan trọng của Thủ đô. Vì vậy, Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đồng thời cần phân tích, đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc triển khai mô hình phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, các đại biểu cũng cần phân tích, đưa ra biện pháp phòng, chống dịch bệnh để các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

"Cần tiếp tục tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng học sinh theo khuyến cáo của ngành y tế; các kịch bản cho học sinh đến trường… quyết tâm không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô" - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV: Để lại nhiều dấu ấn

Minh Quang |

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ Y tế về loạn giá xét nghiệm

Nhóm PV |

Sáng 10.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội về các nhóm vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có 22 vị đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó vấn đề loạn giá xét nghiệm được các đại biểu đặt ra.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV: Để lại nhiều dấu ấn

Minh Quang |

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ Y tế về loạn giá xét nghiệm

Nhóm PV |

Sáng 10.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội về các nhóm vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có 22 vị đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó vấn đề loạn giá xét nghiệm được các đại biểu đặt ra.