Hộ chiếu sẽ bị huỷ sau 12 tháng nếu công dân không nhận kết quả

Vương Trần |

Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc huỷ giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23/2023/QH15).

Theo đó Luật số 23 có hiệu lực từ 15.8.2023. Đến nay, sau hơn nửa tháng có hiệu lực thi hành, Luật số 23 đã đã góp phần đơn giản hóa, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, người nước ngoài và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một trong những quy định mới tại Luật số 23 đó là bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không nhận kết quả.

Theo đó, sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc huỷ giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Ảnh: Trần Vương
Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Ảnh: Trần Vương

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) - cho biết: Thời gian qua, có tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân đến nhận.

Trong khi đó, cơ quan cấp hộ chiếu chưa có cơ sở để xử lý những hộ chiếu này. Do vậy, tại Luật số 23 đã quy định về việc huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thông tin thêm về nội dung này, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - cho hay, hiện nay việc nhận kết quả hộ chiếu rất dễ dàng. Ngoài việc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công dân có thể đăng ký với cơ quan bưu chính để nhận kết quả tại nhà.

“Người dân có thể ngồi nhà và cơ quan bưu chính sẽ gửi tới tận nơi khi có kết quả” - Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa nói.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng cho hay, qua thực tế có xuất hiện tình trạng người dân cung cấp địa chỉ không chính xác, không rõ ràng dẫn tới cơ quan bưu chính đã đến nhiều lần nhưng không gặp được người nhận. Do đó, hộ chiếu của công dân sẽ được chuyển hoàn lại cơ quan cấp hộ chiếu.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa cho biết, theo quy định tại Luật số 23, sau 12 tháng công dân không nhận kết quả và không có phản hồi thì cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh sẽ có quyền huỷ kết quả hộ chiếu. Sau thời hạn trên, nếu công dân cần tới hộ chiếu thì tiếp tục làm thủ tục cấp mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tránh sách nhiễu, trung gian khi cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử

Vương Trần |

Việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân, giảm khâu trung gian để hạn chế tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.

Bãi bỏ quy định hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh

Vương Trần |

Quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh.

Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi qua "cò" làm hộ chiếu

Hữu Chánh |

Việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi dẫn tới thông tin cá nhân của công dân có thể bị lộ lọt, đánh cắp hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thềm trung thu, Bibica báo lãi giảm 98%

Thanh Giang |

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Bibica gây bất ngờ khi báo lợi nhuận trước thuế giảm đến 98% so với cùng kì, đồng thời mới chỉ hoàn thành được 4% mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra trong năm 2023.

Tàu Phú Quốc vẫn chưa hoạt động, khách rời đảo bằng máy bay, học sinh không kịp về khai giảng

NGUYÊN ANH |

Do thời tiết xấu nên các tuyến tàu, phà đi và đến Phú Quốc tạm ngưng hoạt động, một số du khách đã đổi sang đi máy bay để rời đảo tuy nhiên vẫn còn nhiều người đợi tàu chạy lại.

Chuyên gia dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trong tháng 9

MINH HÀ |

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, thời tiết tháng 9 năm 2023 trên cả nước sẽ có xu hướng mát mẻ hơn so với tháng 8, nắng nóng bớt gay gắt hơn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 23.10.2023).

Chính thức giải thể Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh chính thức giải thể kể từ đầu tháng 9 đồng thời sắp xếp, quản lý viên chức, bàn giao tài chính, tải sản, con dấu và hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đề án giải thể…

Tránh sách nhiễu, trung gian khi cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử

Vương Trần |

Việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân, giảm khâu trung gian để hạn chế tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.

Bãi bỏ quy định hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh

Vương Trần |

Quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh.

Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi qua "cò" làm hộ chiếu

Hữu Chánh |

Việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi dẫn tới thông tin cá nhân của công dân có thể bị lộ lọt, đánh cắp hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.