5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có phiếu tín nhiệm rất cao

PHẠM ĐÔNG |

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đều đạt tín nhiệm rất cao.

Sáng 31.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức theo Quy định số 96 ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 60 ngày 24.7.2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

5 nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị cũng như phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ góp phần đánh giá uy tín, kết quả và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đó, giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, là cơ sở quan trọng để cấp ủy cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong lấy phiếu tín nhiệm và quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Nhấn mạnh các nội dung trên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị trên các cơ sở các báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, phẩm chất đạo đức, lối sống của các nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm và thực tiễn công tác để đánh giá tín nhiệm khách quan, công tâm, chính xác đối với 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đều đạt tín nhiệm rất cao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả hội nghị.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm chắc chắn sẽ giúp 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thấy rõ mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ

Tiến Nguyễn |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, HĐND các cấp của tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2023.

Bắc Ninh lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Vân Trường |

Chiều 21.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2 Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội có tín nhiệm cao

PHẠM ĐÔNG |

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đều có phiếu tín nhiệm cao.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ

Tiến Nguyễn |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, HĐND các cấp của tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2023.

Bắc Ninh lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Vân Trường |

Chiều 21.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2 Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội có tín nhiệm cao

PHẠM ĐÔNG |

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đều có phiếu tín nhiệm cao.