Bãi bỏ quy định hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh

Vương Trần |

Quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh.

Bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh

Sáng 30.8, tại Hà Nội, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức họp báo thông báo kết quả bước đầu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23/2023/QH15) và cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate).

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - cho biết thông tin về nhiều điểm mới của Luật số 23/2023/QH15.

Trong đó, luật này đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, luật này quy định bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh.

Luật này cũng đã bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh vì theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh, đề phòng phía nước ngoài không cho nhập cảnh. Tuy nhiên, quy định này đôi khi gây khó khăn cho công dân, đặc biệt đối với các trường hợp mặc dù có hộ chiếu hạn không đủ 6 tháng nhưng có thị thực nhập cảnh nước ngoài hoặc được định cư ở nước ngoài vẫn được phía nước ngoài cho nhập cảnh.

Luật số 23 đã bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không nhận kết quả. Theo đó, sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc huỷ giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Luật này đã sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú.

Theo đó Luật số 23 đã quy định Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến tiếp nhận công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú; phối hợp Bộ Ngoại giao đề xuất ký kết điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa cũng thông tin, Luật số 23 đã sửa đổi, bổ sung để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Đó là nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày. Quy định thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần (quy định trước đây: thị thực điện tử có giá trị một lần).

Cùng với đó luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về diện được áp dụng cấp thị thực điện tử để mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Luật này cũng đã nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Những quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam từ 15.8

Nhóm PV |

Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023. Trong luật này, có một số quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam trong nước và tại nước ngoài. Để làm rõ những điểm mới này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM.

Lưu ý khi Luật sửa đổi một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

LƯƠNG HẠNH |

Luật 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 15.8.

Xuất cảnh 10.000 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2023

Hoàng Quang |

Ngày 23.6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik đã ký và trao Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Những quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam từ 15.8

Nhóm PV |

Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023. Trong luật này, có một số quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam trong nước và tại nước ngoài. Để làm rõ những điểm mới này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM.

Lưu ý khi Luật sửa đổi một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

LƯƠNG HẠNH |

Luật 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 15.8.

Xuất cảnh 10.000 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2023

Hoàng Quang |

Ngày 23.6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung Sik đã ký và trao Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).