Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA đang đi nhanh và đúng hướng

Thanh Hà |

Ngày 28.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas, theo Quochoi.vn.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mong muốn thúc đẩy quan hệ kênh Đảng với các đảng cầm quyền, tham chính ở Thụy Sĩ như Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân, Đảng Lao động Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam về tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ du lịch...

Chủ tịch Quốc hội cho hay, hiện nay Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thay đổi chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc và ưu tiên những ngành công nghệ cao thích hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Định hướng này của Việt Nam phù hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thụy Sĩ.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Candinas cho biết, Thụy Sĩ hoan nghênh các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chia sẻ Việt Nam và Thụy Sĩ có quan điểm tương đồng về việc không phát triển kinh tế bằng mọi giá, sự phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ khẳng định Thụy Sĩ sẽ luôn quan tâm, sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để hai bên cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Cho biết hơn 30 năm qua, Thụy Sĩ đã có các chương trình, dự án hợp tác phát triển tại Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới.

Thụy Sĩ sẽ luôn quan tâm, sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để hai bên cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Quochoi.vn
Thụy Sĩ sẽ luôn quan tâm, sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để hai bên cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Candinas cho rằng việc tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại song phương sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững và năng động, tin tưởng rằng kết quả hợp tác tích cực hiệu quả của hai bên trong thời gian tới sẽ góp phần vào thực hiện thành công các mục tiêu 100 năm của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ cho biết, Thụy Sĩ sẽ đẩy mạnh hợp tác và khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ cho rằng hoạt động của các doanh nghiệp Thụy Sĩ không phải chỉ là hiện diện thương mại mà điều quan trọng là hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam và các địa phương của Việt Nam, hướng đến nâng cao khả năng cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Thụy Sĩ, tạo nhiều việc làm, mang nhiều công nghệ hiện đại, tăng thu nhập người lao động và thể hiện trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Thụy Sĩ là anh em hơn nửa thế kỉ thì không có vấn đề gì không thể bàn bạc, từ vấn đề song phương đến các vấn đề mang tính toàn cầu.

Tại hội đàm, hai bên dành nhiều sự quan tâm đến việc thúc đẩy kí kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên đa dạng hóa hơn về thị trường, hai bên cùng thúc đẩy thu hẹp khác biệt, sớm hoàn tất đàm phán, đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ nêu rõ quan điểm của Thụy Sĩ là quan tâm và mong muốn sớm kí kết hiệp định này. Cho rằng hai bên đang đi nhanh và đúng hướng, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ kì vọng sang năm 2024, hai bên có thể kí kết thành công góp phần cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc kí hết EFTA là không thể trì hoãn thêm, kì vọng hiệp định sớm được kí kết để đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cả hai bên.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, hai nước cũng có nhiều cơ hội trong hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ tăng số học bổng và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo về dược phẩm, công nghệ cơ khí chính xác, du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm...

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi năng lượng công băng và chuyển đổi số; mong muốn Thụy Sĩ hỗ trợ tài chính xanh và công nghệ cho Việt Nam để góp phần thực hiện cam kết tại COP26.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Ngày 28.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng với Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 30.6. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ với Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU, Thuỵ Sỹ

ThanH Hà |

Chiều 16.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass, theo Quochoi.vn.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Ngày 28.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng với Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 30.6. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ với Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU, Thuỵ Sỹ

ThanH Hà |

Chiều 16.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass, theo Quochoi.vn.