Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng với Thụy Sĩ

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 30.6. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ với Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Tìm hiểu "sự phát triển kinh tế bùng nổ" của Việt Nam

Trước đó tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass ngày 16.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn là đối tác rất quan trọng và tin cậy, đồng thời là nơi đặt rất nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc, có vị thế rất quan trọng với thế giới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội lần này là thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), bao gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein, trong đó Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong khối.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ bàn giải pháp để tăng thương mại và đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau.

Theo Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, chuyến thăm cấp cao kéo dài 3,5 ngày của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas "là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác của Thụy Sĩ với Việt Nam, đồng thời củng cố quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội 2 nước".

"Chuyến thăm sẽ giúp ngài Martin Candinas và đoàn đại biểu hiểu thêm về những cơ hội và năng lực cũng như sự phát triển kinh tế bùng nổ của Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm cũng là dịp để Quốc hội và người dân Thụy Sĩ biết về hiệu quả đạt được của chương trình hợp tác phát triển của Thụy Sĩ tại Việt Nam" - Đại sứ quán Thụy Sĩ cho biết thêm.

Thúc đẩy tiến trình đàm phán EFTA

Trả lời phỏng vấn báo giới về chuyến thăm, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass cho hay, các cuộc đàm phán về hiệp định EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên, được tiến hành từ năm 2012, hiện vẫn đang là một trong những vấn đề quan trọng được hai nước đặc biệt quan tâm, dành nhiều nỗ lực.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đồng thời xác định Việt Nam là một đối tác kinh tế ngày càng quan trọng. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác" - Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nói.

Thông tin về những nội dung mà Thụy Sĩ muốn thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm của Chủ tịch Martin Candinas, Đại sứ cho hay: "Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA; đồng thời tăng cường hợp tác song phương nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp - khởi nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân".

Theo Quochoi.vn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Đôn Tuấn Phong chỉ ra, trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Martin Candinas, hai bên đều mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và nghị viện hai nước nói riêng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng sẽ thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại. Trong đó, đặc biệt là việc thể hiện nguyện vọng của hai bên sớm kết thúc đàm phán EFTA.

"Nếu Hiệp định này sớm kết thúc đàm phán và được kí kết chắc chắn sẽ mở ra cơ hội hợp tác rất lớn về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và các nước thuộc khối EFTA" - ông Phong cho hay.

Thụy Sĩ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11.10.1971. Trải qua hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong lĩnh vực chính trị và hợp tác đa phương mà còn mở rộng sang hợp tác kinh tế và hỗ trợ kĩ thuật, thương mại và đầu tư, nghiên cứu và khoa học, văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân.

Quan hệ kinh tế giữa Thụy Sĩ và Việt Nam được duy trì ổn định trong thời kì COVID-19 và năm 2022. Hiện tại, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Thụy Sĩ vào Việt Nam đạt 2 tỉ CHF, tương đương 51 nghìn tỉ đồng.

Thụy Sĩ hiện đứng thứ 21 trong số các nhà đầu tư nước ngoài và là một trong số các nhà đầu tư châu Âu quan trọng tại Việt Nam. Hiện nay, có hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các công ty đa quốc gia quy mô lớn như ABB, Nestlé, Swiss Re...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Song Minh |

Chiều 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU, Thuỵ Sỹ

ThanH Hà |

Chiều 16.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass, theo Quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

Khánh Minh |

Sáng 14.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở TPHCM

Hữu Chánh |

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị biến chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở và sau đó tử vong.

NSƯT Thanh Quý: "Tôi mong con gái chấp nhận mọi được - mất trong đời"

Mi Lan |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý nhắc đến con gái với nhiều yêu thương. “Tôi mong con có thể sống an nhiên, đón nhận mọi được - mất trong đời một cách chủ động nhất”- NSƯT Thanh Quý nói.

Người để lọt đề thi môn Toán tại Yên Bái là thí sinh tự do

Tân Văn |

2 tỉnh Yên Bái, Cao Bằng được xác định là nơi làm lọt đề thi môn Toán và Văn kỳ thi THPT 2023.

Quên giấy báo dự thi, thí sinh được chiến sĩ công an đưa về tận nhà lấy

Trang Hà - Vũ Linh |

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều trường hợp thí sinh quên giấy báo dự thi. Một số em vẫn kịp gọi người thân mang giấy tờ đến, nhưng có trường hợp thí sinh không thể liên lạc với gia đình nên đã nhận được sự trợ giúp từ lực lượng chức năng tại điểm thi.

Jisoo (Blackpink) chia sẻ về buổi biểu diễn sắp tới ở Việt Nam

Dương Hương |

Jisoo đã trả lời câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến concert Born Pink sắp tới của Blackpink ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Song Minh |

Chiều 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ EU, Thuỵ Sỹ

ThanH Hà |

Chiều 16.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass, theo Quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

Khánh Minh |

Sáng 14.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) Adama Bictogo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.