Giao Bộ Công an xử lý phản ánh chậm đóng, trốn đóng BHXH

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng giao các Bộ Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xử lý phản ánh về việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Ngày 12.7, Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa có văn bản số 4899/VPCP-TH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về phản ánh doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Văn bản nêu rõ, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 2541/BC-VPCP ngày 30.6.2024, trong đó tóm tắt bài viết "Người lao động khốn đốn vì doanh nghiệp trốn đóng BHXH", đăng trên báo VTV ngày 21.6.2024.

Theo đó, thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, tình trạng nợ đóng BHXH diễn ra ở mọi loại hình doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.

Đặc biệt, số tiền nợ khó thu hồi tại các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động hoặc chủ bỏ trốn đã lên đến 4.000 tỉ đồng, khiến hơn 213.400 người bị "treo" quyền lợi...

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát nắm tình hình báo chí phản ánh về việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Đồng thời có các phương án bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Rút BHXH một lần là vấn đề phức tạp nhất phải xử lý

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, rút bảo hiểm xã hội một lần (BHXH) là vấn đề rất nhạy cảm trong Luật BHXH và đây cũng là vấn đề phức tạp nhất phải xử lý.

Đề nghị thông qua Luật BHXH sửa đổi sau khi thực hiện cải cách tiền lương

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) cho rằng nên thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Cần có chế tài xử lý doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH bằng xử lý hình sự

Tiến Nguyễn |

Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, các đại biểu Quốc hội đề xuất có chế tài xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm việc đóng bảo hiểm cho lao động không chỉ thông qua xử phạt hành chính mà phải bằng xử lý hình sự.

Ông Trump bị bắn, máu chảy trên mặt khi đang vận động tranh cử

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump bị thương do trúng đạn khi đang vận động tranh cử.

Hiện trạng nhà 107 Trần Hưng Đạo ở Hà Nội sau gần 10 năm xảy ra đổ sập

Nhật Minh |

Hà Nội - Sau nhiều năm xảy ra sự cố đổ sập nhà, hiện nay, căn nhà số 107 Trần Hưng Đạo đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, bên ngoài quây tôn kín mít.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn trong cơn “khát” vốn

Lục Giang |

Phát hành cổ phiếu tăng vốn là phương thức được nhiều doanh nghiệp bất động sản trên sàn triển khai nhằm tái cơ cấu nợ, đầu tư phát triển dự án,…

Bản tin công đoàn: Loạt thầu phụ của Hitech Vina đứng trước nguy cơ phá sản

NHÓM PV |

Loạt thầu phụ bị Hitech Vina chậm thanh toán cầu cứu tỉnh Bắc Ninh; Hiện trường vụ 1 công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào gầm xe bán tải; Làm việc ngoài trời khi thời tiết nắng nóng, người lao động cần lưu ý gì?...

Mỹ điều tra âm mưu ám sát ông Donald Trump

Khánh Minh |

Vụ nổ súng tại cuộc vận động của ông Donald Trump đang được điều tra như một âm mưu ám sát.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Rút BHXH một lần là vấn đề phức tạp nhất phải xử lý

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, rút bảo hiểm xã hội một lần (BHXH) là vấn đề rất nhạy cảm trong Luật BHXH và đây cũng là vấn đề phức tạp nhất phải xử lý.

Đề nghị thông qua Luật BHXH sửa đổi sau khi thực hiện cải cách tiền lương

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) cho rằng nên thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Cần có chế tài xử lý doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH bằng xử lý hình sự

Tiến Nguyễn |

Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, các đại biểu Quốc hội đề xuất có chế tài xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm việc đóng bảo hiểm cho lao động không chỉ thông qua xử phạt hành chính mà phải bằng xử lý hình sự.