Một số cán bộ điều tra còn vi phạm đến mức phải xử lý hình sự

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một số điều tra viên, cán bộ điều tra có trình độ, năng lực hạn chế; cá biệt còn vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.

Tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 21.11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 81,61%.

Trong đó, án rất nghiêm trọng đạt 93,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%, trong đó nhiều loại tội phạm tăng cao và có xu hướng phức tạp trở lại.

Báo cáo cũng nêu việc tiếp tục rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa tội phạm; chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%.

Tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân; số vụ được phát hiện 203,61%.

Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp (giảm 0,93% về số vụ; giảm 0,53% về số người chết, tăng 3,3% về số người bị thương); vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Toàn cảnh phiên họp sáng 21.11. Ảnh: VPQH
Toàn cảnh phiên họp sáng 21.11. Ảnh: VPQH

Chính phủ chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng, cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình, dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, số vụ cháy tăng 10,87%, số vụ nổ giảm 30%, trong đó có một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn.

Còn tình trạng các đối tượng bị tạm giam chết không do bệnh lý

Theo Chính phủ, công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát các cấp. Tuy nhiên, còn có tình trạng sợ trách nhiệm, tâm lý giữ an toàn đã khiến tinh thần, ý chí tấn công tội phạm của một bộ phận điều tra viên có lúc, có nơi giảm sút.

Bên cạnh đó, các cơ sở giam giữ được bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra trường hợp các đối tượng giam giữ chống đối tập thể, phức tạp, qua đó, góp phần phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, công tác quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhất là người bị kết án tử hình gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng các đối tượng bị tạm giam, tạm giữ trốn, vi phạm pháp luật trong thời gian giam giữ, chết không do bệnh lý.

Công tác tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra nhìn chung được đào tạo cơ bản, bố trí công tác theo tiêu chuẩn chức danh và thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Tuy nhiên, một số điều tra viên, cán bộ điều tra có trình độ, năng lực hạn chế; cá biệt còn vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.

Thời gian tới, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam, giữ và điều tra, xử lý tội phạm.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thảo luận công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Bộ Công an nói về việc người vay tiền bị làm giả lệnh truy nã để bôi nhọ

Cẩm Hà |

Bộ Công an cho hay, việc chủ nợ làm giả lệnh truy nã, đăng tải hình ảnh cá nhân của người vay tiền lên mạng xã hội để nhằm mục đích bôi nhọ, tạo sức ép để người vay tiền phải trả nợ là hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân.

Bộ Công an ký kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chuyển đổi số

Việt Dũng |

Chiều 9.11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bộ Công an kêu gọi 7 cựu sếp ngân hàng SCB đầu thú

Việt Dũng |

Điều tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can song những người này đã bỏ trốn.

Bộ Công an không giảm biên chế cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường. Bộ sẽ điều động công an các cấp, từ bộ đến cấp tỉnh, huyện để tăng cường cho cấp cơ sở.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Giá nhà neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của người thu nhập trung bình

Tuyết Lan |

Giá nhà tăng liên tục từ năm 2017 đến nay và vẫn neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người, dẫn đến giấc mơ an cư ở các thành phố lớn trở nên xa vời.

Vụ tài xế lái xe sang tông nhau, có thể bị khởi tố dù không đòi bồi thường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù không yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra, nhưng cả hai tài xế lái xe ôtô hạng sang hiệu Lexus và VinFast tông nhau vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Quốc hội thảo luận công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Bộ Công an nói về việc người vay tiền bị làm giả lệnh truy nã để bôi nhọ

Cẩm Hà |

Bộ Công an cho hay, việc chủ nợ làm giả lệnh truy nã, đăng tải hình ảnh cá nhân của người vay tiền lên mạng xã hội để nhằm mục đích bôi nhọ, tạo sức ép để người vay tiền phải trả nợ là hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân.

Bộ Công an ký kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chuyển đổi số

Việt Dũng |

Chiều 9.11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bộ Công an kêu gọi 7 cựu sếp ngân hàng SCB đầu thú

Việt Dũng |

Điều tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can song những người này đã bỏ trốn.

Bộ Công an không giảm biên chế cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường. Bộ sẽ điều động công an các cấp, từ bộ đến cấp tỉnh, huyện để tăng cường cho cấp cơ sở.