Đưa vấn đề nguồn lực chống dịch vào chương trình giám sát trình Quốc hội

Phạm Đông |

Trong các chuyên đề được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Sáng 19.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, các chương trình giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đều do các cơ quan tự quyết định.

“Vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra sao? Nên chăng Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng chương trình giám sát từ đầu năm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tránh những việc nóng, quan trọng, bức xúc lại chưa được giám sát. Những vấn đề được trình giám sát có nội dung quan trọng như việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Vừa qua đã giao cho Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan khác như thanh tra, điều tra thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những nội dung người dân cũng yêu cầu làm rõ, cần đúc rút kinh nghiệm. Đồng thời gắn với đó là thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

"Chúng ta đã có nền tảng, có kết quả thanh tra, kết quả kiểm toán, kết quả của các cơ quan chức năng làm cơ sở cho chúng ta giám sát. Từ đó, chúng ta sẽ đỡ được các biện pháp kỹ thuật, đánh giá được toàn diện hơn" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh ý nghĩa của giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là một cách để báo cáo với cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề.

Nêu ý kiến thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tất cả các chuyên đề được đề xuất giám sát đều trúng và đúng. Tuy nhiên, trong chuyên đề 2 (về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia), theo nghị quyết của Quốc hội, hằng năm Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Theo bà Thúy Anh, tại kỳ họp thứ 4 tới đây, Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện từng chương trình của chuyên đề 2. Nếu năm 2023 đưa chuyên đề 2 vào giám sát thì "có thể không có nội dung mới".

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng cuối năm 2022, 3 Ủy ban của Quốc hội sẽ phải báo cáo Quốc hội về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, do đó có thể đưa chuyên đề 2 vào giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dựa vào thảo luận, xin phiếu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề 1, 2, 3, 4 trình Kỳ họp thứ 3 để Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Chuyên đề 1 về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Chuyên đề 3 liên quan thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4 về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2023

Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề được đưa ra thảo luận.

Chủ tịch Hà Nội: Công khai dự án sử dụng đất chậm tiến độ để dân giám sát

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành công khai thông tin về các danh mục dự án sử dụng đất chậm tiến độ để người dân biết, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát về vấn đề xăng dầu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao các cơ quan của Quốc hội theo dõi, giám sát việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2023

Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề, được lựa chọn trong số 5 chuyên đề được đưa ra thảo luận.

Chủ tịch Hà Nội: Công khai dự án sử dụng đất chậm tiến độ để dân giám sát

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành công khai thông tin về các danh mục dự án sử dụng đất chậm tiến độ để người dân biết, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát về vấn đề xăng dầu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao các cơ quan của Quốc hội theo dõi, giám sát việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.