Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

Hà Liên |

Phát biểu tại phiên toàn thể: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao 30 sáng 16.8, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, lưu ý 4 điểm chính về tình hình quốc tế và khu vực liên quan tới công tác đối ngoại. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trước hết, trên bình diện toàn cầu, sức mạnh tổng thể của các nước thay đổi, các nước lớn đều quyết liệt và quyết đoán hơn. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, việc điều chỉnh chính sách chiến lược của Mỹ, sự vươn ra của Nhật Bản, quyết tâm trở lại vị trí siêu cường của Nga… càng làm gia tăng sự cạnh tranh chiến lược, tác động mạnh mẽ đến cục diện thế giới.

Đáng chú ý, những cơ chế toàn cầu, gồm hệ thống Bretton Wood (IMF, WB…), các tổ chức quốc tế lớn (Liên Hợp Quốc, UNESCO…), các cơ chế khu vực (EU, G7…) xuất hiện nhiều rạn nứt nghiêm trọng, thậm chí có những cơ chế bị mất vai trò ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.

Lưu ý thứ 2 được Chủ tịch Quốc hội đề cập là tốc độ tăng trưởng, phục hồi kinh tế được đánh giá khá tích cực. Những kết quả này cho thấy sự đan xen về lợi ích, tạo cơ hội để các nước củng cố quan hệ, tăng cường sự tập hợp lực lượng phục vụ cho phát triển và hiện thực hóa các tính toán chiến lược của mình.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này đang bị tác động mạnh bởi bảo hộ thương mại và trào lưu dân túy. Điều đáng lo ngại là các nước lớn chủ trương gia tăng sử dụng các biện pháp kinh tế như một trong những công cụ cạnh tranh chiến lược, răn đe, trừng phạt lẫn nhau khiến nguy cơ chiến tranh thương mại gia tăng.

Trong lưu ý thứ 3, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Châu Á - Thái Bình Dương đang là khu vực phát triển rất năng động, cũng là nơi các nước lớn cọ sát quyết liệt và tập hợp lực lượng rất linh hoạt trên cơ sở lợi ích. Cục diện khu vực bị giằng xé giữa bảo hộ và liên kết. Tuy nhiên, các sáng kiến như: “Vành đai, con đường”, chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, CPTPP, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt vẫn tiếp tục là cơ chế quan trọng thúc đẩy liên kết đa tầng nấc ở khu vực.

Trong nội dung thứ 4, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: "Nguyên nhân thì có rất nhiều, song tôi cho rằng gốc rễ sâu xa của những biến động này là tác động sâu, mạnh và lan tỏa nhanh của các biến đổi lớn trong cục diện kinh tế, khoa học công nghệ, chính trị an ninh khu vực và thế giới tác động trực tiếp tới người dân và cộng đồng".

Trước những vận hội và thách thức mới, khả năng thích ứng cũng như kỳ vọng của mỗi người dân là động lực quan trọng thúc đẩy những điều chỉnh và thay đổi này, đòi hỏi chính phủ và quốc hội các nước, trong đó có Việt Nam phải đổi mới, có biện pháp hiệu quả, phù hợp. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần phát huy đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn

VƯƠNG TRẦN |

Tại lễ kỷ niệm Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính ngày 28.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả đã đạt được của Hà Nội sau 10 năm mở rộng, đồng thời mong muốn thành phố nghìn năm văn hiến ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đảng và Nhà nước sẽ dành nguồn lực để chăm lo đời sống CNLĐ

Việt Lâm |

Tại buổi gặp 70 CNLĐ nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ CNLĐ trong cả nước hăng say lao động sản xuất, say mê sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ 70 CNLĐ được nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III

Việt Lâm |

Chiều ngày 26.7, Đoàn đại biểu 70 người là đoàn viên, CNLĐ sẽ được tôn vinh tại lễ trao “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III đã vinh dự gặp gỡ và giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cùng tham dự buổi gặp gỡ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần phát huy đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn

VƯƠNG TRẦN |

Tại lễ kỷ niệm Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính ngày 28.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả đã đạt được của Hà Nội sau 10 năm mở rộng, đồng thời mong muốn thành phố nghìn năm văn hiến ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đảng và Nhà nước sẽ dành nguồn lực để chăm lo đời sống CNLĐ

Việt Lâm |

Tại buổi gặp 70 CNLĐ nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đã tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ CNLĐ trong cả nước hăng say lao động sản xuất, say mê sáng tạo, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ 70 CNLĐ được nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III

Việt Lâm |

Chiều ngày 26.7, Đoàn đại biểu 70 người là đoàn viên, CNLĐ sẽ được tôn vinh tại lễ trao “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III đã vinh dự gặp gỡ và giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cùng tham dự buổi gặp gỡ.