Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ 70 CNLĐ được nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III

Việt Lâm |

Chiều ngày 26.7, Đoàn đại biểu 70 người là đoàn viên, CNLĐ sẽ được tôn vinh tại lễ trao “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III đã vinh dự gặp gỡ và giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cùng tham dự buổi gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian gặp mặt, động viên các CNLĐ tiêu biểu được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến CNLĐ và tổ chức Công đoàn VN.

 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Sơn Tùng

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh” là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN được xét, trao tặng cho CNLĐ trực tiếp sản xuất tại các DN thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong LĐ sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; Giải thưởng được tổ chức trao tặng 5 năm một lần vào năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam.

 
 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng

Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh” năm 2018 được các cấp công đoàn xét chọn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lựa chọn rất kỹ lưỡng tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn cao hơn hai lần trước đây. Theo đó, chú trọng cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội.  

Trên cơ sở đề cử 186 hồ sơ của LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xét duyệt, lựa chọn được 70 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để trao tặng Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III, năm 2018.

Trong đó, công nhân trực tiếp LĐ sản xuất có 52 người (chiếm 74,2%); kỹ sư trực tiếp sản xuất là 18 người (chiếm 25,8%); nữ công nhân LĐ có 4 người (chiếm 5%). Tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của các cá nhân đạt giải thưởng là 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật (trong đó có 31 đề tài, 750 sáng kiến) với tổng giá trị làm lợi hàng chục nghìn tỷ   đồng. Tổng số CNLĐ được các cá nhân đạt Giải thưởng đào tạo, kèm cặp bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ là  8.220 người.

Đặc biệt, trong 70 CNLĐ điển hình có 2 đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng ba; 15 đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 59 lượt cá nhân được tặng Bằng LĐ sáng tạo của Tổng LĐLĐVN... 

Đây là lần thứ ba, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”, việc trao tặng Giải thưởng năm 2018 là hoạt động thiết thực của Tổng LĐLĐVN chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (1948 - 2018), kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2018) và là một trong 12 sự kiện của Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Tại buổi gặp gỡ, đại diện 70 CNLĐ điển hình nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” đã báo cáo, giao lưu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của công nhân lao động

B.C.Đ |

Tối 26.7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018. 

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III: Tôn vinh 70 cá nhân lao động tiêu biểu

Linh Trang - Ngô Phong |

Chiều ngày 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin xung quanh Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018. 

Thành công nhờ không lùi bước trước khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

Anh Trần Viết Trung, công tác tại Phòng Cơ điện, TCty May 10 - CTCP là người có 8 sáng kiến và 1 đề tài được áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị làm lợi cho TCty 2,677 tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của công nhân lao động

B.C.Đ |

Tối 26.7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018. 

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III: Tôn vinh 70 cá nhân lao động tiêu biểu

Linh Trang - Ngô Phong |

Chiều ngày 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin xung quanh Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018. 

Thành công nhờ không lùi bước trước khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

Anh Trần Viết Trung, công tác tại Phòng Cơ điện, TCty May 10 - CTCP là người có 8 sáng kiến và 1 đề tài được áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị làm lợi cho TCty 2,677 tỉ đồng.