Điểm mới trong dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

L.HOA |

Ngày 24.3, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương đã tổ chức toạ đàm khoa học về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và cải cách chính sách tiền lương”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và dự thảo Đề án cải cách chính sách BHXH có nhiều điểm mới. 

Về chính sách tiền lương, dự thảo Đề án xây dựng hai bảng lương, một bảng lương dành cho các chức danh vị trí việc làm, một bảng lương dành cho cán bộ làm công việc thuần tuý về chuyên môn, khắc phục được bất cập khi trả lương theo bằng cấp.

Dự thảo Đề án cũng đặt ra định hướng chi trả thu nhập của cán bộ, công chức theo thông lệ quốc tế với tỷ trọng lương chiếm không quá 70% thu nhập; phụ cấp không được quá 30% thu nhập. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có quyền chi khoản 10% quỹ tiền thưởng (trong lương) chi trả thêm cho lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có quỹ lương để tuyển dụng nhân tài.

Dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương bãi bỏ cách tính lương theo hệ số, thay vào đó là quy định về số tuyệt đối trong thang, bảng lương; xác định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất và được luật hoá. Ngoài ra, dự thảo Đề án quy định thêm mức lương tối thiểu giờ; bãi bỏ sự can thiệp của Nhà nước vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, tiến tới liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư.

Nếu dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương được thông qua, thì từ năm 2021, cả nước bắt đầu thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Về nguồn cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết, từ nay, Chính phủ sẽ giữ lại 70% phần tăng thu ngân sách của địa phương, giữ lại 50% số vượt thu của ngân sách trung ương để bổ sung tạo nguồn thực hiện từ năm 2021.

Dự thảo Đề án cải cách chính sách BHXH được thiết kế theo chính sách đa tầng, hướng tới phổ cập toàn dân, tuân thủ nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ rủi ro.

Theo dự thảo Đề án, người lao động tham gia BHXH từ 10 năm trở lên mới bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí. Người lao động rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội trước thời điểm 10 năm chỉ được hưởng số tài khoản hiện hữu. Dự thảo Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cũng đặt ra vấn đề điều chỉnh tuổi hưu, thời gian điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1.1.2021. Cụ thể, người lao động bình thường, trong điều kiện lao động bình thường sẽ tăng thêm mỗi năm 3 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, cải cách chính sách tiền lương, BHXH đã hội đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện. Ban chỉ đạo Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách ưu đãi người có công sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý một cách chọn lọc để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Đề án. 

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Tính tiền lương làm thêm ngày tết thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email vanngoanx@xxx hỏi: Chúng tôi làm việc tại Công ty CP cấp nước tỉnh. Dịp Tết 2018 vừa qua, anh em công nhân chúng tôi có làm việc theo ca. Công ty trả lương cho chúng tôi bằng 200% ngày thường cộng thêm lương của 1 ngày nghỉ tết nữa. Như vậy có đúng không?

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định về tiền lương

Quế Chi |

Sáng 21.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Không được đóng bảo hiểm xã hội với lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email vanchungx@xxx hỏi: Tôi đang ký HĐLĐ với 1 trường mầm non ngoài công lập với mức lương là 3 triệu đồng/tháng. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tính tiền lương làm thêm ngày tết thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email vanngoanx@xxx hỏi: Chúng tôi làm việc tại Công ty CP cấp nước tỉnh. Dịp Tết 2018 vừa qua, anh em công nhân chúng tôi có làm việc theo ca. Công ty trả lương cho chúng tôi bằng 200% ngày thường cộng thêm lương của 1 ngày nghỉ tết nữa. Như vậy có đúng không?

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định về tiền lương

Quế Chi |

Sáng 21.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Không được đóng bảo hiểm xã hội với lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email vanchungx@xxx hỏi: Tôi đang ký HĐLĐ với 1 trường mầm non ngoài công lập với mức lương là 3 triệu đồng/tháng.