Tính tiền lương làm thêm ngày tết thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email vanngoanx@xxx hỏi: Chúng tôi làm việc tại Công ty CP cấp nước tỉnh. Dịp Tết 2018 vừa qua, anh em công nhân chúng tôi có làm việc theo ca. Công ty trả lương cho chúng tôi bằng 200% ngày thường cộng thêm lương của 1 ngày nghỉ tết nữa. Như vậy có đúng không?

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 25 Nghị định 05/2015 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. NLĐ được trả lương làm thêm giờ theo khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) NLĐ hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do NSDLĐ quy định theo quy định tại điều 104 của BLLĐ;

b) NLĐ hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với NSDLĐ.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1, điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của BLLĐ đối với NLĐ hưởng lương theo ngày.

3. NLĐ làm việc vào ban đêm theo khoản 2, Điều 97 của BLLĐ, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Do bạn lãnh lương theo tháng, nên Cty trả lương cho bạn là 300% (thêm 200% + 100%  lương ngày nghỉ tết) là đúng. Nhưng nếu bạn làm ca đêm thì được cộng thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, theo quy định tại khoản 3, điều này.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công việc nào được sử dụng lao động chưa thành niên?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email hongnhungx@xxx hỏi: Xin hỏi tôi có thể thuê người lao động 16 tuổi bán hàng tại cửa hàng sách theo thời gian hay không? Trường hợp này tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?

Có được sa thải đối với lao động nữ mang thai?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email nguyenduytx@xxx hỏi: Công ty tôi có trường hợp lao động nữ đang mang thai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xin hỏi, công ty có được sa thải lao động nữ này không? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Cách tính lương hưu hàng tháng của quân nhân chuyên nghiệp

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email quax@xxx hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp hoạt động trong quân đội từ năm 1997. Vì lý do sức khỏe nên tôi đã phục viên và hiện đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi mức hưởng lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công việc nào được sử dụng lao động chưa thành niên?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email hongnhungx@xxx hỏi: Xin hỏi tôi có thể thuê người lao động 16 tuổi bán hàng tại cửa hàng sách theo thời gian hay không? Trường hợp này tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?

Có được sa thải đối với lao động nữ mang thai?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email nguyenduytx@xxx hỏi: Công ty tôi có trường hợp lao động nữ đang mang thai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Xin hỏi, công ty có được sa thải lao động nữ này không? Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Cách tính lương hưu hàng tháng của quân nhân chuyên nghiệp

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email quax@xxx hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp hoạt động trong quân đội từ năm 1997. Vì lý do sức khỏe nên tôi đã phục viên và hiện đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi mức hưởng lương hưu của tôi được tính như thế nào?