Đề xuất người uống rượu bia lái xe, có thể phạt đi lao động công ích

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề xuất, người uống rượu bia mà lái xe có thể phạt cho đi lao động công ích, như mời ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn.

Chiều 9.5, tiếp tục phiên họp 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay tình trạng tai nạn giao thông thời quan là khá nghiêm trọng, nhất là việc dùng ma túy, rượu bia, sau đó xảy ra tai nạn giao thông. Các vụ giết người do dùng ma túy đá, xâm hại trẻ em, sản xuất ma túy đá với số lượng lớn - các nhóm vấn đề này cần được tập trung thảo luận và đưa vào Nghị quyết.

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, Ủy ban đã hoàn thành báo cáo về Luật Phòng chống tác hại rượu bia.

Theo bà Thuý Anh, cơ quan thẩm tra có những cái khó trong quá trình thẩm tra, vì có rất nhiều ý kiến khác nhau, giữa một bên là các tổ chức bảo vệ sức khỏe và một bên là hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất rượu bia.

Góp ý về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần cân nhắc thêm.

Ông Hiển cho rằng nên đưa ra một Nghị quyết liên quan đến giám sát thực hiện ý kiến của cử tri, ví dụ như cấm việc uống rượu bia điều khiển phương tiện. Trong luật có rồi, nhưng mức xử phạt, "anh chưa gây tai nạn, nhưng có biểu hiện uống rượu bia ở mức độ này thì tôi sẽ xử phạt anh, phạt tiền ở mức độ cao".

"Xử phạt trong luật có rồi, phạt 15-20 triệu người ta cũng sẵn sàng nộp, nhưng anh say rượu thì cho đi lao động công ích, như mời anh ra nạo vét sông Tô Lịch chẳng hạn", ông Hiển đề xuất.

Giảm thời gian chất vấn từ 2,5 ngày xuống còn 2 ngày

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Kỳ họp 7 sẽ khai mạc sáng ngày 20.5, bế mạc ngày 14.6, dự phòng ngày 15.6.

Chuyển thời gian thảo luận ở tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước từ sáng 21.5 sang sáng 23.5 để đại biểu có thời gian nghiên cứu tài liệu.

Giảm thời gian tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ 2,5 ngày xuống còn 2 ngày; tăng thời gian thảo luận đối với một số dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau.

Bố trí Quốc hội làm việc thêm 2 ngày Thứ bảy (ngày 25.5 và 8.6) để dành thời gian thảo luận một số dự án luật có tác động rộng, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Giữ lượng thời gian như đã dự kiến về một số nội dung: 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn; 0,5 ngày ở hội trường/1 dự án, dự thảo.

Như vậy, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 20 ngày.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

LĐLĐ TP Hà Nội: Trao quà cho 90 công nhân bị tai nạn lao động

M.P |

Ngày 7.5, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 và phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Đồng thời trao quà cho 90 công nhân lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tai nạn chết người khi treo băngrôn

N.T |

Một người đàn ông đang treo băngrôn thì bất ngờ ngã xuống đất, tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

LĐLĐ TP Hà Nội: Trao quà cho 90 công nhân bị tai nạn lao động

M.P |

Ngày 7.5, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 và phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Đồng thời trao quà cho 90 công nhân lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tai nạn chết người khi treo băngrôn

N.T |

Một người đàn ông đang treo băngrôn thì bất ngờ ngã xuống đất, tử vong.