Đẩy nhanh đề án giải pháp chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, cầm chừng, sợ sai

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, trong đó có đề án giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp.

Không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc

Ngày 13.7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương các đơn vị của Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tuy nhiên, theo ông Phan Đình Trạc, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số việc vẫn còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tính chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, tham mưu ở một số đơn vị, lĩnh vực, hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình ở địa bàn còn hạn chế...

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Ái Vân
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Ái Vân

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Phan Đình Trạc lưu ý, cần khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các phiên họp, cuộc họp khác.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan hoàn thiện trình ký ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, trong đó, có đề án giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đề án nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực...

Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, chủ động nghiên cứu, tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Quan tâm theo dõi, đôn đốc các vụ án, vụ việc tách ra ở giai đoạn II. Khẩn trương xử lý các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, địa phương liên quan, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xin ý kiến, các vụ án, vụ việc cấp độ 3...

Kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhiều vụ án

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Ban đã tập trung chuẩn bị chu đáo, có chất lượng nội dung, tài liệu phục vụ phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo và 1 cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo, nhiều hội nghị lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Ban đã hoàn thiện, trình Thường trực Ban Bí thư dự thảo quy định của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.

Đồng thời tập trung nghiên cứu, xây dựng 5 đề án lớn, trong đó có “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án “Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Cùng với đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì biên tập, xuất bản, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cuốn sách....

Ban Nội chính Trung ương đã đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo; bám sát vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ chỉ đạo, xử lý theo đúng kế hoạch, yêu cầu, như vụ án liên quan Công ty Việt Á, Học viện Quân y và các đơn vị, địa phương liên quan, vụ Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ không dám làm, sợ sai

VƯƠNG TRẦN |

Theo các đại biểu Quốc hội, một hệ thống pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh và khoa học là nền tảng vững chắc để thực thi công vụ hiệu quả và liêm chính.

Chữa bệnh sợ sai bằng minh bạch pháp luật, không phải bằng khẩu hiệu

Lê Thanh Phong |

Diễn đàn Quốc hội nóng lên về các ý kiến liên quan đến căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc.

Bốc thuốc chữa bệnh... sợ sai!

Xuân Hùng |

Thực thi công vụ, biết sợ sai mà cố gắng làm cho đúng là điều tốt. Nhưng sợ sai đến mức không làm gì, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm lại là “bệnh” cần phải có “thuốc chữa”.

Công điện khẩn về áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Hiếu Anh |

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa phát đi công điện khẩn vào tối 14.7 về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Chuyên gia dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

MINH HÀ |

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên trên Biển Đông, đến ngày 15.7 có thể mạnh lên thành bão số 1, giật cấp 10.

Trận thua 0-9 và giới hạn của tuyển nữ Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy rõ sự chênh lệch về trình độ với đối thủ sau trận thua 0-9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha.

Top thành phố được yêu thích nhất châu Á gọi tên hai điểm đến của Việt Nam

Nhật Hạ |

Hội An và TPHCM là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top thành phố đáng ghé thăm nhất châu Á của Travel+Leisure.

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

PHẠM ĐÔNG |

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011–2016 và nhiệm kỳ 2016–2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ không dám làm, sợ sai

VƯƠNG TRẦN |

Theo các đại biểu Quốc hội, một hệ thống pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh và khoa học là nền tảng vững chắc để thực thi công vụ hiệu quả và liêm chính.

Chữa bệnh sợ sai bằng minh bạch pháp luật, không phải bằng khẩu hiệu

Lê Thanh Phong |

Diễn đàn Quốc hội nóng lên về các ý kiến liên quan đến căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc.

Bốc thuốc chữa bệnh... sợ sai!

Xuân Hùng |

Thực thi công vụ, biết sợ sai mà cố gắng làm cho đúng là điều tốt. Nhưng sợ sai đến mức không làm gì, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm lại là “bệnh” cần phải có “thuốc chữa”.