Vùng áp thấp xuất hiện ngoài khơi Philippines, Biển Đông có thể hứng bão

MINH HÀ |

Hiện nay, trên khu vực phía Đông Philippines đã xuất hiện rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (13.7), vùng áp thấp có vị trí khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc, 123.5-124.5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Philippines.

Do ảnh hưởng vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có trục 14-17 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 13.7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm 13.7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Một số mô hình dự báo trên thế giới cho thấy, trong vài ngày tới vùng áp thấp có thể di chuyển vào Biển Đông, xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 14-15.7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển, ngày 13.7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công điện tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau.

Công điện nêu rõ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ; gió mạnh trên biển và diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán người dân đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra.

Sẵn sàng phương án ứng phó với mưa, lũ, gió mạnh trên biển.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.

Tin tức 24h: Biển Đông khả năng sắp đón 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: VFF thành lập 2 đội U23 Việt Nam tham dự 3 giải đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Xăng RON 95 và tất cả các mặt hàng dầu đồng loạt tăng giá...

Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng ngày 15 - 20.7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Dự báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Nam Bộ, có nơi mưa rất to

AN AN |

Dự báo từ chiều tối nay 14.7 Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa dông diện rộng. Trong đó khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 150mm.

Giáo viên tát, đá vào người trẻ mầm non tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một đoạn video vừa được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một giáo viên mầm non dùng tay tát vào mặt một trẻ mầm non, sau đó lôi cháu vào phòng và tiếp tục dùng chân đạp vào người.

Sinh viên ngành y băn khoăn khi chứng kiến trạm y tế vắng bóng bệnh nhân

VÂN HI |

Như Lao Động đã thông tin, hiện nay, nhiều trạm y tế rơi vào cảnh vắng bóng bệnh nhân vì người dân không mặn mà đến khám, chữa bệnh. Vắng bóng bệnh nhân, nhiều nhân viên trạm y tế "rỗi nghề", sinh viên đang theo học ngành y cũng chông chênh, mang tâm lí chán nản.

Bamboo lên tiếng sau thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản

Hiếu Anh |

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao thông tin một hãng hàng không xin bảo hộ phá sản. Bamboo Airways lên tiếng về hoạt động của công ty.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với ông Cao Tiến Dũng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 14.7, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tiến Dũng.

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.

Tin tức 24h: Biển Đông khả năng sắp đón 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: VFF thành lập 2 đội U23 Việt Nam tham dự 3 giải đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Xăng RON 95 và tất cả các mặt hàng dầu đồng loạt tăng giá...

Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng ngày 15 - 20.7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.