Dấu ấn đậm nét ngoại giao Việt Nam năm 2022

Nguyễn Quang Khai (nguyên Đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông) |

Ngoại giao Việt Nam năm 2022 mang dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Hoạt động ngoại giao cấp cao dày đặc

Năm 2022, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang ở nhiều quốc gia và cuộc chiến Ukraina đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề, thế giới trở nên hỗn loạn và lâm vào tình trạng khủng hoảng, khó khăn chưa từng có.

Quan hệ quốc tế bị đảo lộn, các nước tìm cách sắp xếp, điều chỉnh lại quan hệ của mình với các nước. Ngoại giao Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn.

Trong một thế giới thay đổi vô cùng phức tạp như vậy, ngoại giao Việt Nam đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích dân tộc do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra và thu được nhiều kết quả tích cực.

Có thể nói, năm 2022, ngoại giao nước ta đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét góp phần ổn định đất nước, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2022, chúng ta đã triển khai một loạt hoạt động đối ngoại ở tất cả các tầm cấp, từ Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đến ngoại giao nhân dân. Trong những năm gần đây, chưa bao giờ có nhiều hoạt động ngoại giao ở cấp cao như vậy.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10 đầu tháng 11.2022 là sự kiện quan trọng đặc biệt. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên cao nhất được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ở mức cao nhất ngay sau khi Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc một tuần.

Các cuộc hội đàm và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc diễn ra hết sức chân tình, tuyên bố chung và các thoả thuận hợp tác được ký kết tại Bắc Kinh đã góp phần tăng cường và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển theo chiều sâu. Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Về cấp nhà nước, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc đã đạt kết quả hết sức tốt đẹp. Tất cả các nước đến thăm đều dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghi lễ đón tiếp đặc biệt trang trọng ở mức cao nhất.

Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước, Hàn Quốc trở thành nước thứ 4 có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam sau Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Lào, Campuchia, Philippines, Australia và New Zealand. Lãnh đạo tất cả các nước đến thăm đều dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời bày tỏ sự coi trọng và mong muốn phát triến quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, hai nước hết sức coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, sự tin cậy lẫn nhau trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022". Nhiều thoả thuận hợp tác đã được ký kết trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, nông nghiệp, lao động, thông tin truyền thông, dân tộc và tôn giáo.

Lãnh đạo nước ngoài thăm Việt Nam

Cũng trong năm 2022, lãnh đạo cấp cao nhiều nước đã đến thăm Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio, Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam, ngày 13.11.2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam, ngày 13.11.2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Tất cả các chuyến thăm này đều rất quan trọng. Tuy nhiên, chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres có một ý nghĩa đặc biệt do ông Olaf Scholz vừa đắc cử và Đức là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, còn ông António Guterres là người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Ngoại giao nhân dân cũng có nhiều hoạt động sôi nổi. Việc Hội đồng Hòa bình thế giới chọn Hà Nội là nơi triệu tập Đại hội lần thứ 22 của tổ chức tập hợp các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội là sự đánh giá cao vai trò quốc tế của Việt Nam.

Có thể nói, năm 2022, mặc dù thế giới có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định và lấy lại được đà phát triển ngoạn mục. Trong thành công này, ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước trên trường quốc tế.

Nguyễn Quang Khai (nguyên Đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông)
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cán bộ ngoại giao phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong năm 2023, ngành ngoại giao, các Đại sứ phải triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung.

Ngoại giao kinh tế tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Song Minh |

Trong năm 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Ngoại giao năm 2022: Phát huy mạnh mẽ bản sắc "cây tre Việt Nam"

Song Minh |

Bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã được phát huy và thể hiện rõ trong từng hoạt động đối ngoại năm 2022, qua đó đã khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, đồng thời giữ vững tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Thủ tướng: Cán bộ ngoại giao phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong năm 2023, ngành ngoại giao, các Đại sứ phải triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung.

Ngoại giao kinh tế tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Song Minh |

Trong năm 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Ngoại giao năm 2022: Phát huy mạnh mẽ bản sắc "cây tre Việt Nam"

Song Minh |

Bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã được phát huy và thể hiện rõ trong từng hoạt động đối ngoại năm 2022, qua đó đã khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, đồng thời giữ vững tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.