Thủ tướng: Cán bộ ngoại giao phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong năm 2023, ngành ngoại giao, các Đại sứ phải triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung.

Ngày 10.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2022 để lại cho đội ngũ làm ngoại giao rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có niềm vinh dự tự hào về những thành quả chúng ta đã làm được. Có những tâm tư lo lắng, xen lẫn nuối tiếc, trăn trở về những gì chưa làm được nhưng cũng có niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của ngành ngoại giao, vào việc thực hiện những nhiệm vụ của năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Thủ tướng chỉ ra, có 2 điểm nhấn của ngành ngoại giao trong năm 2022 là sự chuẩn bị cho chuyến thăm tốt đẹp tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cùng với đó là tham mưu tốt để Việt Nam có ứng xử phù hợp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra, có 2 điểm nhấn của ngành ngoại giao trong năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra, có 2 điểm nhấn của ngành ngoại giao trong năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng phân tích 2 điểm nhấ và nhận định, những hoạt động này thể hiện "rất đúng, rất trúng" đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Thủ tướng, các hoạt động đối ngoại trong năm đều rất thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Đối ngoại đa phương đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam tiếp tục được nâng cao...

Trong đó, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển được thúc đẩy, có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo hộ công dân, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, với tình cảm chân thành, trách nhiệm. Công tác phân giới, cắm mốc cũng là điểm sáng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành ngoại giao trong năm qua; phân tích nguyên nhân, bài học quý; đồng thời thẳng thắn chia sẻ những tâm tư, lo lắng, nuối tiếc cần rút kinh nghiệm, khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với chủ đề hành động năm 2023 của ngành ngoại giao là “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước". 

“Nhiệm vụ trung tâm là phục vụ phát triển đất nước theo hướng bền vững, tự lực, tự cường; bám sát tinh thần "lấy người dân, doanh nghiệp, địa phương là trung tâm phục vụ", bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành thúc đẩy tìm những cơ hội mới, thị trường mới, lĩnh vực mới, tranh thủ tối đa những cơ hội thuận lợi của môi trường quốc tế, nguồn lực bên ngoài cho phát triển, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động của ngoại giao kinh tế trong mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đa dạng hóa thị trường nhập khẩu.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh, thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế; tận dụng thật tốt và tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại, đầu tư, mang lại lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp; đưa nền kinh tế vào vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu...

Muốn thành công, các trụ cột đối ngoại phải vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

“Muốn thành công, các trụ cột đối ngoại phải vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Ngành ngoại giao, các Đại sứ phải triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung như việc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại, gỡ thẻ vàng IUU, đưa nông sản sang thị trường các nước..." - Thủ tướng nói. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, phải hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, thạo về ngoại ngữ, hiệu quả trong công tác, luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành ngoại giao phải tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

3 bài học kinh nghiệm giá trị của ngành Ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngoại giao kinh tế tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Song Minh |

Trong năm 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì chiêu đãi đoàn ngoại giao

Thanh Hà |

Tối 9.1, tại Hà Nội, nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao do Chính phủ Việt Nam trang trọng tổ chức.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

3 bài học kinh nghiệm giá trị của ngành Ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngoại giao kinh tế tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Song Minh |

Trong năm 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì chiêu đãi đoàn ngoại giao

Thanh Hà |

Tối 9.1, tại Hà Nội, nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao do Chính phủ Việt Nam trang trọng tổ chức.