Đắk Lắk họp bàn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

BẢO TRUNG |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Tham dự phiên họp có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị...

Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Tiếp đó, giới thiệu các văn bản của Trung ương và của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của UBBC tỉnh cũng như dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2021 - 2026); phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách đối với các thành viên UBBC tỉnh; thông qua dự thảo Quyết định thành lập 4 Tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc…

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: K.B
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: K.B

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Các thành viên được phân công phụ trách theo dõi chỉ đạo công tác bầu cử tại các địa phương căn cứ sự phân công của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, kế hoạch chung để đôn đốc, nhắc nhở, nắm tình hình triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử từ tỉnh đến địa phương phải nắm chắc các chủ trương, quy định pháp luật về bầu cử; công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử phải gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho hay.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk kiểm tra chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Ea H'leo

Thiên Bình |

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đến chốt kiểm dịch tại huyện Ea H'leo để kiểm tra, động viên cũng như nhắc nhở nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, trước diễn biến phức tạp của COVID-19.

Đắk Lắk: Đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao

BẢO TRUNG |

Sáng 20.1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đắk Lắk trong thời gian tới.

Bí thư Đắk Lắk: Phải để người dân vùng biên đón Tết trong đầm ấm, an toàn

BẢO TRUNG |

Ngày 19.1, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh dịp cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk kiểm tra chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Ea H'leo

Thiên Bình |

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đến chốt kiểm dịch tại huyện Ea H'leo để kiểm tra, động viên cũng như nhắc nhở nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, trước diễn biến phức tạp của COVID-19.

Đắk Lắk: Đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao

BẢO TRUNG |

Sáng 20.1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đắk Lắk trong thời gian tới.

Bí thư Đắk Lắk: Phải để người dân vùng biên đón Tết trong đầm ấm, an toàn

BẢO TRUNG |

Ngày 19.1, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh dịp cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.