Đắk Lắk: Đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao

BẢO TRUNG |

Sáng 20.1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đắk Lắk trong thời gian tới.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao; phối hợp tư vấn hướng nghiệp học sinh phổ thông và đào tạo sau đại học đối với các ngành: Quản lý hành chính và chính sách công; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính ngân hàng … theo nhu cầu của địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị đang tiến hành hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Logistics và chuỗi cung ứng; nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ tộc người thiểu số, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học dân gian, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch văn hóa; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hình thức đặt hàng từ UBND tỉnh, thông qua các sở, ban ngành của địa phương.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Trung

Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường - nhấn mạnh: "Tỉnh thống nhất với đề xuất của nhà trường, mở cơ sở đào tạo tại địa phương và đào tạo các lĩnh vực hợp tác mà đơn vị đề xuất'.

Bên cạnh đó, yêu cầu, các sở, ngành tích cực phối hợp với nhà trường bàn bạc cụ thể để xác định nhu cầu đào tạo, khả năng liên kết và nhất là phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhà trường để đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk: Phải để người dân vùng biên đón Tết trong đầm ấm, an toàn

BẢO TRUNG |

Ngày 19.1, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh dịp cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Đắk Lắk: Ưu tiên vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Trong giai đoạn 5 năm tới, toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa nền kinh tế địa phương phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, chủ quyền biên giới, đặc biệt là tập trung các nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện hơn nữa đời sống của bà con ở các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Đắk Lắk giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng người lao động (NLĐ) thất nghiệp xin hưởng trợ cấp ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn khá cao. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết vấn đề này, tìm kiếm công ăn việc làm ổn định cho NLĐ tại chỗ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa...

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bí thư Đắk Lắk: Phải để người dân vùng biên đón Tết trong đầm ấm, an toàn

BẢO TRUNG |

Ngày 19.1, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh dịp cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Đắk Lắk: Ưu tiên vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Trong giai đoạn 5 năm tới, toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa nền kinh tế địa phương phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, chủ quyền biên giới, đặc biệt là tập trung các nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện hơn nữa đời sống của bà con ở các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Đắk Lắk giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng người lao động (NLĐ) thất nghiệp xin hưởng trợ cấp ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn khá cao. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết vấn đề này, tìm kiếm công ăn việc làm ổn định cho NLĐ tại chỗ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa...