Tham dự lễ trao giải còn có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các nghệ sĩ nhiếp ảnh và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài thành phố.
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 2 đã thu hút được 9.595 tác phẩm (gồm 8.464 ảnh đơn và 1.131 ảnh bộ) của 2.590 tác giả từ 63 tỉnh/thành gửi dự thi.
Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, thể hiện của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, những người yêu thích nhiếp ảnh, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, ý thức và trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các lực lượng cần quán triệt, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW. Bên cạnh đó, tăng cường, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế, nhất là thông tin phát triển kinh tế biển Việt Nam phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, qua đó, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với đất nước ta; tạo động lực và không gian, khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Các lực lượng quan tâm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; xây dựng lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về công tác biển, đảo. Cùng với đó, duy trì, đẩy mạnh các tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự quảng bá về văn hóa biển, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong điều kiện hiện nay, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen cho 7 tỉnh/thành có giải và có số người dự thi nhiều nhất gồm các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh và Nghệ An.
Ban Tổ chức cũng khen thưởng 22 tác phẩm đạt giải, trong đó 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 10 giải Khuyến khích. Đây là các bộ ảnh có chất lượng cao, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích cuộc thi, với nhiều góc chụp, đề tài mới, ấn tượng, phản ánh chân thật, sinh động về vẻ đẹp của biển, đảo, cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của ngư dân, các công trình phát triển kinh tế biển, các khu du lịch, phong cảnh thiên nhiên, cho đến các sinh hoạt văn hóa lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển, vẻ đẹp của thành phố ven biển, thể hiện sự phát triển của đất nước, công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quê hương…