5 cây di sản hội tụ trong khuôn viên ngôi đền cổ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Đền Chợ Giá (xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) quanh năm xanh mát dưới hàng cây cổ thụ, trong đó, 5 cây có tuổi đời trên dưới 300 năm, làm tôn thêm nét cổ kính, tĩnh mịch của di tích lịch sử bên bờ sông Giá.

Tọa lạc bên dòng sông Giá thơ mộng và hiền hòa, đền Chợ Giá, nằm trong quần thể cụm di tích đền Chợ Giá và đền Mỹ Giang, thuộc xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố từ năm 2007. Đền chợ Giá thờ bà Phổ Thị Huyền - người có công “âm phù” giúp vua Lý đánh giặc, bảo vệ vùng lãnh thổ xứ Đông của nước ta.
Trải qua hơn 900 năm với bao thời gian mưa nắng xói mòn, chiến tranh giặc giã đã làm cho ngôi đền chỉ còn phế tích. Từ năm 2001, chính quyền và nhân dân xã Kênh Giang cùng tín khách thập phương đã tổ chức tôn tạo, xây dựng lại quy mô tương xứng với giá trị tâm linh, giá trị lịch sử - văn hóa quý giá. Ðặc biệt, lần trùng tu thứ ba, từ năm 2015 đến nay, những nét kiến trúc cũ được phục dựng, những công trình mới xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên phong thủy hữu tình. Đáng nói, đền còn lưu giữ hệ thống cây cổ thụ quanh năm xanh mát, trong đó có 5 cây được công nhận là cây di sản.
Ngay trước đền chính là cây bồ đề hơn 300 năm tuổi. Cây cao chừng 10 m, gốc cây, thân cây rêu phong, cành cây vươn thành nhiều nhánh, ôm trọn sân đền.
Theo ông Đỗ Hữu Xuyên - thư ký đền chợ Giá, dù đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng đến nay cây bồ đề vẫn rất xanh tốt, không bị sâu mọt. Hàng năm, Ban Quản lý di tích cho cắt tỉa cành trước mùa mưa bão để bảo đảm an toàn cho cây.
Trong khuôn viên đền có cây thị hơn 200 năm tuổi, nằm ngay gần bờ sông Giá hiền hoà.
Cây thị dáng thẳng đứng, vòm lá xanh um, toả bóng mát cho gian công đồng tứ phủ của đền chợ Giá.
Đối diện cổng đền chợ Giá cũng là cây bồ đề có niên đại hơn 300 năm. Khác với hình dáng cây bồ đề trong sân đền, cây bồ đề này gốc to, thân uốn lượn mềm mại về phía đền, tán lá xanh toả bóng mát phía trước cổng đền.
Gốc cây bồ đề to lớn, đường kính hơn 2 mét, sần sùi, nhánh cây con mọc xanh tươi từ gốc lên ngọn.
Cách đó không xa là cây đa tuổi đời hơn 330 năm. Bà Nguyễn Thị Lựu (76 tuổi, người dân làng Mỹ Giang, xã Kênh Giang) cho biết: 5 cây di sản hàng trăm năm tuổi, chứng kiến sự đổi thay của vùng quê này. Bởi vậy, người dân Mỹ Giang bao đời truyền nhau, cùng chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, giữ gìn cảnh quan cho ngôi đền.
Dưới sự chăm sóc của nhân dân địa phương, những cây di sản ngày càng xanh tốt.
Năm cây cổ thụ, tán lá xum xuê quây quần che chở xóm làng như linh khí đất trời tụ lại, càng tạo thêm vẻ linh thiêng. Năm 2016, 5 cây gồm 3 cây bồ đề, 1 cây thị, 1 cây đa được công nhận Cây Di sản Việt Nam vào đúng lễ khánh thành ngôi đền mới phục dựng khiến chính quyền, nhân dân địa phương càng thêm phấn khởi, tự hào về di tích có một không hai này. Hằng năm, vào mỗi dịp lễ, Tết, đền chợ Giá đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ngắm ngôi chùa hơn 700 năm tuổi có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 7 thế kỉ tồn tại, chùa Muống (xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương) hiện có 32 ngôi tháp cổ lớn nhỏ, chủ yếu là tháp đá thời Lê và thời Nguyễn, là ngôi chùa có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Ngắm ngôi chùa hơn 700 năm tuổi có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Hơn 7 thế kỉ tồn tại, chùa Muống (xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương) hiện có 32 ngôi tháp cổ lớn nhỏ, chủ yếu là tháp đá thời Lê và thời Nguyễn, là ngôi chùa có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.