Liều mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, bốt điện

BÍCH LỘC |

Dù đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp tận dụng bốt điện, trạm biến áp được đặt trên vỉa hè làm nơi bán hàng hoặc sinh hoạt.

Hàng quán "bủa vây" bốt điện

Ba năm bán hàng nước trên phố Dịch Vọng (Cầu Giấy) cũng là khoảng gian bà Nguyễn Hồng Bích sống chung với những nguy hiểm rập rình, khi bên cạnh quán nước của bà là bốt điện chình ình được đặt trên vỉa hè.

Bà Bích cho biết, dù biết ngồi cạnh bốt điện buôn bán là nguy hiểm, nhưng cũng vì mưu sinh nên đành chấp nhận, bởi nếu không ngồi chỗ này thì cũng chẳng biết ngồi đâu để bán.

"Tôi đã có tuổi, ngoài việc bán mấy cốc nước kiếm thêm thu nhập, tôi không có khả năng làm thêm nghề gì để kiếm sống" - bà Bích nói.

Tại đây, khách ngồi uống nước dễ dàng nhìn thấy biển báo “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người” trên bốt điện cạnh quán, nhưng đều “nhắm mắt làm ngơ", không bận tâm đến nguy hiểm đang rập rình.

Tại phố Dịch Vọng, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều hàng quán “bủa vây” trạm biến áp để kinh doanh. Ảnh: Bích Lộc
Tại phố Dịch Vọng, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều hàng quán “bủa vây” trạm biến áp để kinh doanh. Ảnh: Bích Lộc
Tại phố Dịch Vọng, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều hàng quán “bủa vây” trạm biến áp để kinh doanh. Ảnh: Bích Lộc
Bất chấp những biển báo nguy hiểm, người dân vẫn “thản nhiên" uống nước, trò chuyện cạnh trạm biến áp. Ảnh: Bích Lộc

Chen lấn giữa dòng người chật chội, chị Hoàng Thị Hà (Bắc Từ Liêm) vội với lấy cho mình một chiếc ghế để ngồi vào bàn ăn trong một con ngõ nhỏ trên phố Thanh Hà (Hoàn Kiếm).

Theo lời chị Hà - khách quen của quán, những ngày khách đến chật diện tích bày bàn ghế còn không đủ, mấy ai quan tâm đến biển cảnh báo nguy hiểm trên bốt điện, miễn có chỗ ăn là được.

Ảnh 3: Bốt điện bị “bủa vây” bởi các cửa hàng ăn tại chỗ. (Ảnh: Bích Lộc)
Bốt điện bị “bủa vây” bởi các cửa hàng ăn tại chỗ. Ảnh: Bích Lộc
Ảnh 4: Bốt điện được người dân làm “điểm tựa” để biển quảng cáo. (Ảnh: Bích Lộc)
Bốt điện được người dân làm “điểm tựa” để biển quảng cáo. Ảnh: Bích Lộc

Theo ghi nhận của Lao Động, hàng trăm bốt điện, trạm biến áp trên nhiều vỉa hè tại các tuyến phố Hà Nội đã bị nhiều người dân bất chấp tận dụng làm nơi kinh doanh hoặc sinh hoạt. 

Trên đường Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy), những bốt điện được người dân dùng làm “điểm tựa” để biển quảng cáo, bày bán hàng hoá.

Tại phố Hàng Mã, nhiều hộ kinh doanh còn tận dụng bốt điện để “biến tướng” chúng trở thành nơi bày bán hàng bất đắc dĩ. Đủ loại mặt hàng buôn bán được để treo lên những bốt điện trên vỉa hè. 

Dù là bốt điện nhỏ hay trạm biến áp lớn tất cả đều được người dân tìm cách tận dụng để treo, bày bán hàng hoá xung quanh. (Ảnh: Bích Lộc)
Dù là bốt điện nhỏ hay trạm biến áp lớn tất cả đều được người dân tìm cách tận dụng để treo, bày bán hàng hoá xung quanh. (Ảnh: Bích Lộc)
Dù là bốt điện nhỏ hay trạm biến áp lớn, tất cả đều được người dân tìm cách tận dụng để treo, bày bán hàng hoá xung quanh. Ảnh: Bích Lộc

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện nhiều tại các khu phố cổ Hàng Đường, Hàng Chiếu, Hàng Lược, Đồng Xuân,... Những bốt điện đều bị người dân tận dụng để treo thức ăn hoặc bày bán hàng quán ngay sát để kinh doanh.

Nguy cơ phát sinh cháy nổ

Sinh sống tại phường Dịch Vọng, ông Nguyễn Văn Bình (59 tuổi) lo ngại trước tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trạm biến áp, trụ - bốt điện như hiện nay.

"Việc kinh doanh hàng quán trong khu vực trạm biến áp, trụ - bốt điện hoạt động luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ nhất là vào thời điểm nắng nóng, thiết bị điện rất dễ bị quá tải, gây chập cháy. Điều này chắc chắn sẽ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người xung quanh" - ông Bình nói.

Những hàng quán được bày sát những bốt điện nguy hiểm. (Ảnh: Bích Lộc)
Những hàng quán được bày sát những bốt điện nguy hiểm. (Ảnh: Bích Lộc)
Những hàng quán được bày sát những bốt điện nguy hiểm. Ảnh: Bích Lộc

Vụ nổ bốt điện xảy ra ở quận Hà Đông (Hà Nội) vào chiều 17.11.2016 khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương là hồi chuông cảnh tỉnh.

Người dân dùng bốt điện làm nơi phơi găng tay, để thùng nước rửa đồ,.. thậm chí chế biến thức ăn ngay bên cạnh. (Ảnh: Bích Lộc)
Người dân dùng bốt điện làm nơi phơi găng tay, để thùng nước rửa đồ,.. thậm chí chế biến thức ăn ngay bên cạnh. Ảnh: Bích Lộc
Ảnh 10: Không tận dụng để kinh doanh thì những trạm điện lại trở thành nơi để đồ đạc cũ thải “bất đắc dĩ” trên đường. (Ảnh: Bích Lộc)
Không tận dụng để kinh doanh thì những trạm điện lại trở thành nơi để đồ đạc cũ thải “bất đắc dĩ” trên đường. Ảnh: Bích Lộc

Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, quá trình kinh doanh hàng quán, một số người vẫn sử dụng, bài trí các dụng cụ kim loại gần nguồn dẫn điện (kê kệ sắt, tủ đựng đồ, dùng xích móc vào giá để trạm biến áp với mục đích bảo quản bàn ghế…) mà không hề hay rằng, đây chính là một trong những nguồn gây ra hiện tượng truyền, dẫn và phóng điện.

Trước những hiểm hoạ rình rập trên, người dân cần nhận thức rõ hơn về những hậu quả khôn lường khi lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện, trạm biến áp, trụ - bốt điện để kinh doanh hàng quán. Có như vậy mới tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

BÍCH LỘC
TIN LIÊN QUAN

EVNHANOI gắn biển công trình trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ

ANH HUY |

Ngày 17.12, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức lễ gắn biển công trình xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ tại TBA 110kV Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Đóng điện Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong, vượt tiến độ 27 ngày

Xuân Tiến |

Sáng 28.11, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối, vượt trước tiến độ 27 ngày so với kế hoạch, sẵn sàng phục vụ phát điện thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Cây bật gốc đè bốt điện tóe lửa, nam thanh niên thoát chết trong gang tấc

Tô Thế |

Hà Nội - Khi cây bắt đầu có hiện tượng nghiêng và đè lên bốt điện trên vỉa hè, người dân chứng kiến sự việc đã hò hét ra tín hiệu cho người đi đường dừng lại. Tuy nhiên cây vẫn đè trúng 1 nam thanh niên đi xe máy khi bật gốc đổ ra đường.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

EVNHANOI gắn biển công trình trạm biến áp 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ

ANH HUY |

Ngày 17.12, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức lễ gắn biển công trình xây dựng mới trạm biến áp (TBA) 110kV Trâu Quỳ và nhánh rẽ tại TBA 110kV Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Đóng điện Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong, vượt tiến độ 27 ngày

Xuân Tiến |

Sáng 28.11, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối, vượt trước tiến độ 27 ngày so với kế hoạch, sẵn sàng phục vụ phát điện thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Cây bật gốc đè bốt điện tóe lửa, nam thanh niên thoát chết trong gang tấc

Tô Thế |

Hà Nội - Khi cây bắt đầu có hiện tượng nghiêng và đè lên bốt điện trên vỉa hè, người dân chứng kiến sự việc đã hò hét ra tín hiệu cho người đi đường dừng lại. Tuy nhiên cây vẫn đè trúng 1 nam thanh niên đi xe máy khi bật gốc đổ ra đường.