3 người phải nhập viện vì sưởi bếp than trong phòng kín

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mẹ con sản phụ cùng bà ngoại đến chăm cháu nhỏ đều phải nhập viện sau khi sưởi bếp than trong phòng kín.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vào lúc 8h40 ngày 4.12, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm bà Hoàng Thị H (59 tuổi), Nguyễn Thị Thanh T (28 tuổi) cùng một trẻ sơ sinh là con chị T mới 12 ngày tuổi (cùng trú tại thôn Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) với biểu hiện lơ mơ, khó thở.

Theo người nhà của các bệnh nhân trên, do chị T mới sinh con nhỏ cùng với thời tiết khá lạnh nên gia đình đốt bếp than để sưởi ấm. Tuy nhiên, do đóng kín cửa nên khả năng bị ngạt khí, ngộ độc khí CO.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hiện bà H và chị T được chẩn đoán ngộ độc nặng, dự kiến chuyển tuyến trên, còn cháu bé đang được thở oxi và tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ủ bếp than tổ ong gây cháy nhà, 6 người được cứu

Khánh Linh |

Hà Nam - Rạng sáng nay (24.7), lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà trên đường Châu Cầu, TP Phủ Lý.

Hà Nội: Bếp than tổ ong vẫn "âm ỉ" tồn tại

Tùng Giang - Hoài Anh |

Bếp than tổ ong vẫn "âm ỉ" tồn tại, được che chắn khéo léo dưới gầm cầu đi bộ đường Trần Nhật Duật và xuất hiện quanh khu vực chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Còn 11.000 bếp than tổ ong, Hà Nội làm gì để xóa bỏ hoàn toàn vào 2021?

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo Chỉ thị 15, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đến năm 2021 phải xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong. Nhưng theo thống kê, vẫn còn 11.000 bếp than được sử dụng, vậy Hà Nội làm thế nào để xóa bỏ được hoàn toàn? PV có cuộc trao đổi với bà Lê Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản lý Dự án và Truyền thông, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Nhà văn trăn trở với cuộc sống mưu sinh của người lao động dân tộc thiểu số

Thanh Hải (thực hiện) |

Tiểu thuyết “Chiếc yếm ngực màu đỏ” của nhà văn Đinh Ngọc Hùng viết về cuộc sống lao động, mưu sinh của đồng bào dân tộc thiểu số, giành giải Khuyến khích Cuộc thi “Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn”.

Năm 2024, tập trung xét xử vụ án liên quan đến Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, năm 2024 sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Vương Trần |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 đột phá trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, được nêu rõ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bí thư Hà Nội nêu loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận, huyện; kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm...

Ủ bếp than tổ ong gây cháy nhà, 6 người được cứu

Khánh Linh |

Hà Nam - Rạng sáng nay (24.7), lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà trên đường Châu Cầu, TP Phủ Lý.

Hà Nội: Bếp than tổ ong vẫn "âm ỉ" tồn tại

Tùng Giang - Hoài Anh |

Bếp than tổ ong vẫn "âm ỉ" tồn tại, được che chắn khéo léo dưới gầm cầu đi bộ đường Trần Nhật Duật và xuất hiện quanh khu vực chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Còn 11.000 bếp than tổ ong, Hà Nội làm gì để xóa bỏ hoàn toàn vào 2021?

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo Chỉ thị 15, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đến năm 2021 phải xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong. Nhưng theo thống kê, vẫn còn 11.000 bếp than được sử dụng, vậy Hà Nội làm thế nào để xóa bỏ được hoàn toàn? PV có cuộc trao đổi với bà Lê Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản lý Dự án và Truyền thông, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.