Đại biểu Quốc hội nêu vụ học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đánh giá cao những thành tựu mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm vừa qua, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn tỉnh Khánh Hòa) cũng chỉ ra những bất cập trong giáo dục mà cử tri đang quan tâm, đặc biệt là nạn bạo lực học đường, hay việc học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Góp ý trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội vào sáng 31.10 về kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019 và kế hoạch năm 2020, đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn tỉnh Khánh Hòa) đã dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến vấn đề giáo dục.

Theo bà Thu, trong cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển đất nước, giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu. Những năm vừa qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Đó là hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục, thực hiện nền giáo dục toàn dân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động, công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, người lao động nông thôn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân Thu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân Thu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Bà Thu cũng đánh giá cơ sở vật chất của giáo dục ngày càng được tăng lên, hợp tác quốc tế trong giáo dục đạt được nhiều thành tựu. Lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng các trường hàng đầu trên thế giới.

Tuy nhiên, bà Thu cho biết hiện cử tri rất băn khoăn về chất lượng giáo dục và quản lý giáo dục hiện nay. Đó là vấn đề trẻ em bị bạo hành bởi chính giáo viên, việc bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón dẫn đến chết người.

Việc quản lý ở các cơ sở giáo dục được gọi là chất lượng cao cho thấy có nhiều lỗ hổng về quản lý khiến các bậc cha mẹ học sinh hết sức bất an.  Việc cô giáo chấm thi vứt bài học sinh xuống đất, các em phải tự nhặt vở. Học sinh bị đánh đến nỗi cha mẹ phải đặt máy quay lén, cho thấy sự xuống cấp của một bộ phận giáo viên.

Bà còn chỉ ra bất cập trong việc dạy thêm học thêm, mua bán gian lận thi cử hết sức nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn. Bà Thu cho rằng đây là hậu quả của việc cải tiến giáo dục chưa đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, mặc dù Luật Giáo dục sửa đổi vừa được thông qua.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu cũng nhắc đến vấn đề mua bán văn bằng chứng chỉ, “học giả-thi giả” ở một số cơ sở giáo dục, như trường Đại học Đông Đô gây bức xúc dư luận thời gian qua.

“Thậm chí có trường hợp được cấp bằng xuất sắc và tìm được chỗ làm tốt bởi cơ chế mua bán, xin cho. Điều đó tác động rất lớn đến tâm lý học sinh, sinh viên, gia đình các em; làm mất động lực phấn đấu của các học sinh giỏi, học sinh nghèo. Cơ hội tìm kiếm nhân tài của quốc gia vì thế mà mất dần, chảy máu chất xám không có dấu hiệu giảm xuống dù Chính phủ đã có rất nhiều cơ chế thu hút nhân tài”- bà Thu nhấn mạnh.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

"Vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền cương quyết không nhân nhượng"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời kiên trì tinh thần: “Những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là cương quyết không nhân nhượng”.

"Mánh khóe" chống trượt thi bằng lái xe làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người xảy ra thời gian qua và cho rằng việc này có liên quan đến những tiêu cực phát sinh trong việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe ôtô.

Đại biểu Quốc hội lo đời con cháu không còn nước sạch để dùng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Tiền Giang) nêu thực tế nhiều địa phương đang thiếu nước sạch để sử dụng và bày tỏ lo lắng, nếu không có giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả, thì đời sau sẽ xảy ra việc khan hiếm nước sạch để sử dụng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền cương quyết không nhân nhượng"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời kiên trì tinh thần: “Những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là cương quyết không nhân nhượng”.

"Mánh khóe" chống trượt thi bằng lái xe làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người xảy ra thời gian qua và cho rằng việc này có liên quan đến những tiêu cực phát sinh trong việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe ôtô.

Đại biểu Quốc hội lo đời con cháu không còn nước sạch để dùng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Tiền Giang) nêu thực tế nhiều địa phương đang thiếu nước sạch để sử dụng và bày tỏ lo lắng, nếu không có giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả, thì đời sau sẽ xảy ra việc khan hiếm nước sạch để sử dụng.