Cử tri giãi bày bức xúc về dự luật đánh thuế nhà ở với đại biểu Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 18.4, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo trả lời kiến nghị từ các kỳ họp trước, tham khảo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, các cử tri tiếp tục đặt các câu hỏi, kiến nghị tới thành phố và đại biểu Quốc hội.

Bà Lê Thị Tuấn (phường Quan Hoa) nêu về vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực dọc sông Tô Lịch, phần nước của dòng sông chưa được xử lý hiện vẫn còn rất đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của dân cư sống ven sông.

Còn ông Nguyễn Duy Kim (phường Trung Hòa) nêu ý kiến liên quan tới vấn đề dự luật Thuế tài sản. Trong đó đáng chú ý về việc đánh thuế tài sản với nhà trên 700 triệu đồng. Dự luật này nhận được nhiều ý kiến băn khoăn của dư luận. Nhiều người cho rằng chính sách đưa ra chưa hợp lý và tạo gánh nặng cho người dân.

Cử tri đặt các câu hỏi tới các đại biểu quốc hội.
Cử tri đặt các câu hỏi tới các đại biểu Quốc hội.

“Đại đa số người dân thu nhập thấp nhưng giá đất, giá nhà thì lại rất cao. Đa số người dân tiết kiệm cả đời chưa chắc đã mua được một cái nhà. Mặt khác, đánh thuế như vậy là tình trạng thuế chồng thuế. Do vậy cử tri rất băn khoăn và bức xúc về vấn đề này” – ông Kim nói.

Ông Thái Ngọc Oanh (tổ 23, phường Dịch Vọng Hậu) cho ý kiến: Vấn đề quy hoạch của thành phố về quy mô dân số dự kiến như thế nào? Trong khi nhiều khu chung cư vẫn cứ mọc lên, áp lực lên hạ tầng như thiếu bệnh viện, trường học, tắc nghẽn giao thông… Vậy tầm nhìn dài hạn ra sao và thành phố có phương án gì để giải quyết những bất cập này không?

 “Hà Nội là nơi văn minh mà đi lại khó khăn ở cả những vùng quê. Quãng đường thì ngắn mà thời gian đi lại thì dài” – ông Oanh nói.

 
 Toàn cảnh phiên tiếp xúc cử tri.

Nhiều ý kiến khác của các cử tri cũng xoay quanh vấn đề quản lý tại các tòa chung cư, vấn đề an toàn PCCC, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng… trên địa bàn.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: "Qua các ý kiến, chúng tôi thấy một số vấn đề nổi cộm là việc bố trí giao thông, quản lý chung cư, vấn đề an toàn PCCC, quản lý, cấp phép chợ, vệ sinh môi trường… Chúng tôi rất trân trọng và tiếp thu ý kiến của nhân dân".

Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP Hà Nội cũng đề nghị, UBND quận Cầu Giấy và UBND các phường trên địa bàn phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà soát những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình để giải quyết ngay theo đúng quy định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thuế áp với chung cư, hơn 50 năm vẫn nộp

KH |

Giữa bão dư luận, Bộ Tài chính công bố ví dụ cụ thể về cách tính thuế tài sản (nộp hàng năm) dự kiến với một căn hộ chung cư.

Thu thuế nhà trên 700 triệu đồng, giá nhà có tăng?

T.CHÍ |

Đến nay đề xuất về việc thu thuế tài sản, trong đó nhà trên 700 triệu đồng phải chịu 0,4% đang gây tranh cãi, vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Với nhiều người đang mua nhà, vấn đề lớn nhất hiện nay, nếu đề xuất áp thuế tài sản của bộ Tài chính được thực hiện, giá nhà có tăng?

Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thuế áp với chung cư, hơn 50 năm vẫn nộp

KH |

Giữa bão dư luận, Bộ Tài chính công bố ví dụ cụ thể về cách tính thuế tài sản (nộp hàng năm) dự kiến với một căn hộ chung cư.

Thu thuế nhà trên 700 triệu đồng, giá nhà có tăng?

T.CHÍ |

Đến nay đề xuất về việc thu thuế tài sản, trong đó nhà trên 700 triệu đồng phải chịu 0,4% đang gây tranh cãi, vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận. Với nhiều người đang mua nhà, vấn đề lớn nhất hiện nay, nếu đề xuất áp thuế tài sản của bộ Tài chính được thực hiện, giá nhà có tăng?

Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.