Công an hai nước Việt - Lào tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn nữa

Bảo Nguyên |

Ngày 5.3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Khonsi NaoValat, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam, Bộ Công an thông tin.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng ông Khonsi NaoValat được Bộ Công an Lào bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam và Lào trong quá khứ cũng như hiện tại luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra rằng, trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước vẫn không ngừng hoạt động chống phá hai nước với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm gây mất ổn định chính trị, xuyên tạc, phá hoại quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào;

Hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... có xu hướng liên kết ngày càng phức tạp. Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn nữa, trong đó nhiệm vụ của hai Cơ quan đại diện hai Bộ Công an Việt Nam và Lào với chức năng là cầu nối giữa hai Bộ có vai trò rất quan trọng, truyền tải thông tin, yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ của hai bên và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ trong việc thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an hai nước vẫn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống tội phạm cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương. An ninh, trật tự ở mỗi nước được đảm bảo, vị thế của Việt Nam và Lào được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Khonsi NaoValat tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các đồng chí nhiệm kỳ trước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác hai Bộ đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Chân thành cảm ơn tình cảm mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân cũng như Bộ Công an Lào những năm qua, ông Khonsi NaoValat khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn trân trọng sự giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, trong đó có Bộ Công an Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Chúc mừng sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước, ông Khonsi NaoValat tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.

Ông Khonsi NaoValat khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi vào tầm ngắm Bộ Công an

VIÊN NGUYỄN |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư... các dự án, công trình do Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

Bộ Công an chỉ ra 6 nguyên nhân dẫn đến vụ cựu Chủ tịch FLC thao túng chứng khoán

PHẠM ĐÔNG |

Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô - đề cập đến 6 nguyên nhân dẫn đến các vụ án thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi vào tầm ngắm Bộ Công an

VIÊN NGUYỄN |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư... các dự án, công trình do Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

Bộ Công an chỉ ra 6 nguyên nhân dẫn đến vụ cựu Chủ tịch FLC thao túng chứng khoán

PHẠM ĐÔNG |

Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô - đề cập đến 6 nguyên nhân dẫn đến các vụ án thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.