Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ Công an không có ý tách luật, chia luật, chia quyền

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an sẽ không để tăng biên chế, không để lãng phí, tăng các thủ tục hành chính khi thực hiện Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cuối giờ chiều ngày 16.11, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đai biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong báo cáo tác động cũng như trong báo cáo đề xuất, cũng như trong các quy định của dự thảo luật đã nói rất rõ là trách nhiệm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm của Bộ Công an, xác định như là một bộ phận của trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm: Trong báo cáo đánh giá tác động cũng đã nêu trong lực lượng công an sẽ không tăng biên chế; cùng với đó là việc chi phí cũng không tăng, không lãng phí, không tăng các thủ tục về hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính là theo các quy định mà từ trước đến giờ đã có.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đai biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đây cũng không phải là tách luật, mà trên thực tế quá trình làm luật cùng với sự phát triển chung của mọi mặt đời sống xã hội, càng ngày càng đi vào những lĩnh vực cụ thể, càng quy định phải chi tiết những vấn đề luật pháp, nhất là liên quan đến quyền của con người, quyền của công dân được cụ thể hóa.

“Trên thực tế đúng là rất nhiều luật ban đầu từ một luật sau đó phát triển lên rất nhiều luật, ví dụ như Luật Đầu tư chẳng hạn. Bây giờ chúng ta có đầu tư, rồi có đầu tư công, rồi có hợp tác công, tư, có rất nhiều. Luật Tố cáo, khiếu nại trước đây thì bây giờ có Luật Tố cáo, Luật khiếu nại, rất nhiều các luật chuyên ngành chuyên nghề khác càng đi vào đi vào cụ thể. Đây không phải là việc tách luật, chia luật hoặc là chia quyền, chúng tôi không có ý đó” - Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong quá trình soạn thảo luật này, cơ quan soạn thảo cũng nhận được rất nhiều ý kiến cử tri đề nghị với Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông này cũng là luật phổ cập toàn xã hội, từ các cháu bé đi học cho đến các cụ già đều phải được tuyên truyền, được giải thích về luật này. Những người tham gia giao thông phải học, phải thi sát hạch, phải thực hiện nghiêm túc những điều luật này. Do đó, cũng có đề nghị là soạn thảo phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học, ngắn gọn, nếu mà dài thì khó học thuộc, khó triển khai khi tổ chức thực hiện.

“Nếu vấn đề trật tự, an toàn giao thông được để chung với các luật khác, luật về giao thông đường bộ, xây dựng hạ tầng rồi những quy định khác nữa thì chúng tôi nghĩ là nó quá dài. Đây là một điểm thực tế để chúng ta phải xem xét về những vấn đề này” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Thu phí cao tốc để có nguồn tái đầu tư

Chung Vương Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể, trong bối cảnh ngân sách rất khó khăn, việc thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư là rất cần thiết, để đảm bảo có nguồn tái đầu tư.

Đại biểu Quốc hội: Thu phí sử dụng đường cao tốc là đảm bảo công bằng

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương |

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP. Hà Nội), việc quy định phí sử dụng đường cao tốc là hợp lý, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng giữa địa phương được đầu tư đường cao tốc với địa phương không, giữa người dân được sử dụng đường cao tốc với người dân không được sử dụng.

Dư luận băn khoăn "tách" 2 luật giao thông, Bộ trưởng Tô Lâm nói gì?

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, qua tổng kết, Luật Giao thông đường bộ có rất nhiều bất cập cần phải thay đổi. Do đó, nếu tách ra 2 luật thì sẽ tiết kiệm, tránh lãng phí.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Thu phí cao tốc để có nguồn tái đầu tư

Chung Vương Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể, trong bối cảnh ngân sách rất khó khăn, việc thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư là rất cần thiết, để đảm bảo có nguồn tái đầu tư.

Đại biểu Quốc hội: Thu phí sử dụng đường cao tốc là đảm bảo công bằng

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương |

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP. Hà Nội), việc quy định phí sử dụng đường cao tốc là hợp lý, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng giữa địa phương được đầu tư đường cao tốc với địa phương không, giữa người dân được sử dụng đường cao tốc với người dân không được sử dụng.

Dư luận băn khoăn "tách" 2 luật giao thông, Bộ trưởng Tô Lâm nói gì?

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, qua tổng kết, Luật Giao thông đường bộ có rất nhiều bất cập cần phải thay đổi. Do đó, nếu tách ra 2 luật thì sẽ tiết kiệm, tránh lãng phí.