Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB để thực hiện những hành vi sai phạm trong quá trình thanh tra Ngân hàng SCB. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, người ra Quyết định thanh tra) đã nhận 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.

Các bị cáo khác nhận tiền và “quà biếu” của SCB cụ thể như sau:

Vũ Khánh Linh (Phó trưởng Phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.

Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận 100 triệu đồng.

Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận 20.000 USD và 2 chiếc áo.

Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) nhận 14.000 USD và 20 triệu đồng.

Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp) chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 USD.

Nguyễn Văn Thuỳ (cựu Phó trưởng Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông và 1 hộp yến.

Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD.

Nhằm che giấu sai phạm cho SCB, tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu, Nguyễn Văn Hưng (đã trực tiếp chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ).

Đỗ Thị Nhàn (Trưởng Đoàn Thanh tra) thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp gồm Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Khoa lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn Thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra.

Các thành viên còn lại của Đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, ra Kết luận thanh tra theo hướng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu.

Đồng thời, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế (vi phạm Điều 7, Điều 13 Luật Thanh tra), dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hơn 514.102 nghìn tỉ đồng.

Đến hơn 11h trưa 6.3, phiên toà tạm dừng ở phần công bố cáo trạng và sẽ tiếp tục trong chiều nay, lúc 14h20'.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới như thế nào để che giấu sai phạm tại SCB sau khi nhận 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan?

Nhóm PV |

Các bị cáo đã nhận hối lộ từ bị cáo Trương Mỹ Lan để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) trong quá trình thanh tra.

Trương Mỹ Lan mời nhân sự từ Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM về làm lãnh đạo SCB

NHÓM PV |

TPHCM – Nhờ có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng thành phố, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan mời về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và sau đó giữ chức vụ lãnh đạo trong Ngân hàng SCB

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tay cho vợ gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 6.3, Toà án Nhân dân TPHCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và những đơn vị liên quan.

Báo cáo vụ việc nước sạch có màu đục, vị mặn sau phản ánh của Báo Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau các bài viết phản ánh của Báo Lao Động, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thái Bình đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về kết quả kiểm tra việc cấp nước không đảm bảo chất lượng, nước sạch sinh hoạt bị đục, có vị mặn, lợ xảy ra cục bộ ở một số nơi, một số thời điểm trong tỉnh.

Hoa nhập khẩu giá cao vẫn cháy hàng, nhân viên làm không ngơi tay dịp 8.3

Thế Kỷ |

Dịp 8.3, thị trường hoa lại nhộn nhịp, trong đó các loại hoa nhập khẩu có giá bán cao vẫn được khách hàng săn đón.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới như thế nào để che giấu sai phạm tại SCB sau khi nhận 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan?

Nhóm PV |

Các bị cáo đã nhận hối lộ từ bị cáo Trương Mỹ Lan để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) trong quá trình thanh tra.

Trương Mỹ Lan mời nhân sự từ Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM về làm lãnh đạo SCB

NHÓM PV |

TPHCM – Nhờ có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng thành phố, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan mời về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và sau đó giữ chức vụ lãnh đạo trong Ngân hàng SCB

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tay cho vợ gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 6.3, Toà án Nhân dân TPHCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và những đơn vị liên quan.